Khoảnh khắc 3 ‘mặt trời’ cùng xuất hiện ở Nội Mông

04 Tháng Ba, 2017 | Chuyện lạ bốn phương
Hình ảnh “3 mặt trời” xuất hiện ở Nội Mông. Photo Courtesy: Daily Mail

Người dân sống tại khu vực Nội Mông đã rất may mắn khi được chứng kiến một hiện tượng khí quyển hiếm gặp: 3 ‘mặt trời’ cùng lúc xuất hiện ở đường chân trời.

Đoạn video quay lại khoảnh khắc huy hoàng khi 3 ‘mặt trời’ cùng xuất hiện tại khu vực Nội Mông mới đây đã thu hút sự chú ý của những người yêu thích các hiện tượng kì thú.

Nhiều người cho rằng đây là một “phép lạ”, hoặc thậm chí là UFO, nhưng theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), đây thực chất là hiện tượng “mặt trời giả” (sundog).

Sundog là từ chỉ những cung sáng thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh mặt trời. Sở dĩ chúng có tên sundog là bởi chúng đi theo mặt trời giống như con chó đi theo chủ của nó.

Khi luồng ánh sáng mặt trời đi qua các tinh thể băng, bị lệch đi một góc khoảng 22 độ thì sẽ tạo thành hình ảnh phản chiếu của mặt trời ở hai bên, gọi là “mặt trời giả”. Điều kiện thích hợp để xảy ra cảnh tượng này là khi nhiệt độ thấp hơn -30 độ C, kèm theo sự xuất hiện của tinh thể băng trong không khí.

Ở một số nền văn hóa khác trên thế giới, việc xuất hiện nhiều hơn 1 mặt trời là hiện tượng mang ý nghĩa vô cùng to lớn.

“Mặt trời giả” được cho là đã xuất hiện trước trận Mortimer’s Cross – một trong những trận chiến khốc liệt nhất của cuộc chiến Hoa hồng năm 1461 (cuộc nội chiến tranh giành vương vị nước Anh giữa những người ủng hộ hai dòng họ Lancaster và York).

Con trai út của nhà York, người sau này trở thành Vua Edward IV của nước Anh đã thuyết phục mọi người rằng, “3 mặt trời” xuất hiện trước trận chiến đã mang đến điềm lành và góp phần to lớn vào chiến thắng của ông.

Theo Daily Mail