Lần đầu sau hơn nửa thế kỷ, tuyết rơi ở Tokyo vào tháng 11

24 Tháng Mười Một, 2016 | Chuyện lạ bốn phương
Màu tuyết trắng xóa đối lập với màu đỏ rực của cây lá trong công viên Hikarigaoka ở quận Nerima, Tokyo. Ngoài. Photo Courtesy: Asahi Shimbun

Tuyết đầu mùa năm nay ở thủ đô Nhật Bản đến sớm hơn 40 ngày so với năm ngoái. Lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, Tokyo có tuyết rơi vào tháng 11.

Theo BBC, nhiều người đã rất bất ngờ khi thấy tuyết vì nhiệt độ mùa này ở Tokyo thường trong khoảng 10 – 17 độ C.

Nhiệt độ trung bình ở Tokyo vào thời điểm nàycác năm trước khoảng 14 độ C. Thậm chí vào chủ nhật tuần trước, nhiệt độ còn ở mức 20 độ C. Photo Courtesy: Reuters

Nhiệt độ trung bình ở Tokyo vào thời điểm nàycác năm trước khoảng 14 độ C. Thậm chí vào chủ nhật tuần trước, nhiệt độ còn ở mức 20 độ C. Photo Courtesy: Reuters

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tuyết rơi do một đợt lạnh bất thường tràn qua thành phố. Do tuyết rơi bất ngờ, việc đi lại của mọi người mất thời gian hơn khi các phương tiện giao thông công cộng đến chậm hoặc bị hoãn chuyến.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo đường sá có thể đóng băng và tuyết chất đống trên mái nhà kính, cây cối và đường dây điện có thể gây sập, gãy.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên trong 54 năm qua, tuyết rơi vào tháng 11 tại thủ đô Tokyo.