Một phụ nữ châu Phi sinh con ở tuổi 60

25 Tháng Bảy, 2017 | Chuyện lạ bốn phương
Photo courtesy: Shutterstock

Theo báo cáo của ABC News, Akosua Budu Amoako – một phụ nữ châu Phi 59 tuổi – đã sinh một bé trai thông qua phương pháp thụ tinh ống nghiệm sau 38 năm cố gắng thụ thai tự nhiên.

Theo Medical Daily, bà Akosua Budu Amoako sống tại Cộng hòa Ghana đã trải qua thụ tinh ống nghiệm tại phòng khám Albany, New York (Mỹ) sau khi biết rằng một phụ nữ ở quê nhà cũng sinh con ở tuổi 60.

Budu và chồng cô, Isaiah Somuah Anim, đã kết hôn cách đây 38 năm, và sau nhiều lần mang thai thất bại, cuối cùng đã từ bỏ phương pháp thụ thai tự nhiên và chọn mang thai trong ống nghiệm. Được biết, bé trai sinh ngày 15.6 có cân nặng 3.1 kg.

Mặc dù Budu và bé khỏe mạnh, nhưng việc mang thai khi lớn tuổi không dễ dàng chút nào. Theo LiveScience, phụ nữ lớn tuổi thường có nhiều vấn đề hơn như huyết áp cao. Trên thực tế, một nghiên cứu cho thấy phụ nữ trên 45 tuổi có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lúc mang thai cao gấp 3 lần. Không giống như các trường hợp tiểu đường truyền thống, bệnh tiểu đường thai kỳ chỉ xảy ra ở phụ nữ có thai và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ.

Tuy nhiên, tiểu đường khi mang thai có thể được quản lý bằng cách chọn chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Một khi trẻ chào đời, lượng đường huyết của mẹ sẽ trở lại bình thường.

Bác sĩ Duane Alexander công tác tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho biết phân tích số liệu thu được từ giấy khai sinh của những đứa trẻ sinh ra từ năm 1995 đến năm 2000 cho thấy, các thai phụ lớn tuổi đều có cùng một số yếu tố nguy cơ chung, nhưng cũng tùy thuộc vào mỗi người và lợi ích tiềm năng cũng như nguy cơ sinh nở. Mặc dù có nguy cơ cao, nhưng nhiều thai phụ lớn tuổi sau này cũng sinh con an toàn.

Tiến sĩ Mark Sauer, Trưởng khoa Nội tiết sinh sản tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia (Mỹ), cho biết: “Con số thai phụ lớn tuổi sinh con đã tăng vọt trong hai thập niên qua, và nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ lớn tuổi có thể mang thai và sinh con một cách an toàn”.

Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe khuyên phụ nữ lớn tuổi trước khi lên kế hoạch sinh con nên kiểm tra huyết áp, cholesterol và lượng đường huyết để đảm bảo sức khỏe tốt.

Theo Thanh Niên