Nhân viên âm mưu đánh bom trường vì không được gia hạn hợp đồng

20 Tháng Năm, 2017 | Chuyện lạ bốn phương
Một thành viên của đội dò bom đang tìm thiết bị nổ trong khuôn viên Trường trung học Fountain Valley. Photo courtesy: Daily Mail

Vì không được gia hạn hợp đồng, một nhân viên phụ trách công nghệ thông tin của trường và cậu con trai 16 tuổi đã lắp đặt một quả bom khói trong nhà ăn của trường. Vụ việc khiến ít nhất 300 người phải sơ tán.

Quả bom khói có thiết kế theo kiểu quân đội, được phát hiện trong nhà ăn Trường trung học tư thục Fountain Valley ở thành phố Colorado Springs, bang Colorado (Mỹ) vào ngày 16.5, theo ABC News.

Nghi phạm đặt bom khói là ông Bryan Bolding, 46 tuổi, và cậu con trai 16 tuổi. Truyền thông Mỹ không tiết lộ tên cậu thiếu niên. Cả hai đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo đó, ông Bolding phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu và huấn luyện khủng bố, sở hữu và sử dụng thiết bị gây cháy nổ bất hợp pháp…, các nhà chức trách cho biết.

Theo tòa án, ông Bolding biết mình không được trường gia hạn hợp đồng vào tháng 2.2017. Điều này khiến Bolding lên kế hoạch đặt bom khói đe dọa trường. Cậu con trai cho biết kế hoạch đã được chuẩn bị nhiều tuần. Họ dự kiến sẽ cho nổ bom khói khi trường tổ chức lễ tốt nghiệp vào ngày 27.5.

Các nhà điều tra cho rằng 2 cha con đã thử bom khói tại bãi đậu xe của một cửa hàng thức ăn nhanh trong thành phố vào hôm 15.5. Trong vụ đó, các nhà chức trách đã không tìm ra thủ phạm.

Phía nhà trường hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì. Trường Fountain Valley có tổng cộng 235 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Trường tọa lạc ở phía nam thành phố Colorado Springs…

Theo Thanh Niên