Xác ‘quái vật’ dài 22 m gây tranh cãi ở bờ biển Indonesia

12 Tháng Năm, 2017 | Chuyện lạ bốn phương
Xác sinh vật dạt vào bờ biển Nam Dương trở thành chủ đề gây tranh cãi. Photo Courtesy: Reuters

Xác một sinh vật biển lớn tới mức bị nhầm với tàu thuyền mắc cạn, gây sốc cho những cư dân địa phương ở hòn đảo Nam Dương.

Xác sinh vật thối rữa dài 22 m dạt vào bờ biển Huamual, Nam Dương, thu hút đám đông hiếu kỳ đến xem, đồng thời kéo theo những ý kiến tranh cãi về nguồn gốc của con vật bí ẩn, RT đưa tin. Nhiều người cho rằng đây là xác cá voi khổng lồ trong khi một số người khác tin rằng cái xác của loài mực.

Sinh vật nhuốm máu được phát hiện bởi một người địa phương tên Asrul Tuanakota, 37 tuổi, vào tối hôm 9.5. Sinh vật được cho là đã chết ít nhất ba ngày. Tuanakota cho biết thoạt đầu anh còn nhầm nó với một con tàu mắc cạn.

Do tình trạng phân hủy mạnh của xác chết, các nhà chức trách gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nhận dạng của nó. Theo các điều tra viên, nhiều khả năng sinh vật là một con cá voi bởi nó quá lớn so với một con mực thông thường chỉ dài tối đa 5 m.

“Chúng tôi sẽ lấy mẫu thịt để kiểm tra trong phòng thí nghiệm và xác nhận chắc chắn nó thuộc loài nào”, M Nasrul Latulanit ở Phòng quản lý tài nguyên biển, cho biết.

Các cư dân đang kêu gọi chính phủ mau chóng di dời xác chết đang phân hủy. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của con vật vẫn là một bí ẩn.

Theo VnExpress