Giã từ sân khấu: Nguyệt Ánh đến Úc hát lần cuối

Nguyệt Ánh trình diễn tại Washington DC tháng 12 năm 2012 nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Hình: youtube

(TiVi Tuần-san) – Theo thư mời của Văn Khố Thuyền Nhân gởi đến các thân hữu và một số tổ chức trong cộng đồng, người ta được biết rằng vào giữa tháng 10 này ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh sẽ đến Úc Châu lần cuối cùng và tâm tình, hát cho đồng hương nghe lần cuối cùng trước khi từ giã sân khấu.

Được biết lần đầu tiên Nguyệt Ánh đến Úc với Việt Dũng là vào năm 1986, trình diễn văn nghệ tại Dallas Brooks  Hall ở Melbourne, đồng thời cũng tìm kiếm những đồng chí, đặc biệt là những người có khả năng âm nhạc,  để thành lập Phong Trào Hưng Ca. Vì  vậy, Nguyệt Ánh và Việt Dũng đã đến nhà của Chủ bút TiVi Tuần-san  để mời ông Nguyễn Hồng Anh tham gia, nhưng do bận bịu với tờ báo mới phát hành, ông Nguyễn Hồng Anh đã không trở thành một thành viên của phong trào này.

Với một người có một chiều dài hoạt động đấu tranh bằng âm nhạc, đi nhiều nơi trên thế giới hát cho đồng bào nghe với mục đích nung nấu tinh thần mong ngày quang phục quê hương như  lời ca trong các bài hát của cô, thì việc giã từ sân khấu là một chuyện lạ. Rất lạ!

Có lẽ người ta phải đến tận nơi nghe ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh giải thích,  mới biết duyên do tại sao.

Ông Trần Đông đại diện tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân cho biết  Nguyệt Ánh sẽ đến Úc cùng với 10 ca nhạc sĩ từ Hoa Kỳ và Pháp, “tự túc máy bay, không nhận thù lao, tìm đến khán thính giả Melbourne và Sydney nói lời giã từ và gởi tâm tư qua bài hát”.

Họ gồm:

– Trần Quang Mỹ (HK)

– Vương Phùng Sơn (HK)

– Tuấn Minh (HK)

– Nguyễn Quang Trúc (HK)

– Phương Loan & Tuyết Mai (HK)

– Trà Hoài Trí & Vũ Minh Tâm (HK)

– Trần Nghĩa Hiệp & Phạm Thị Ánh (Pháp).

Ở  Melbourne, buổi trình diễn sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa Thứ Bảy 15.10.2016  tại Happy Receptions, số 199 Union Road, Adcot Vale. Trong chương trình văn nghệ, có các nghệ sĩ Melbourne tham dự như  Lương Quỳnh Trang, Thụy Kim, Băng Châu v.v… Nhạc sĩ Đặng Hiếu sẽ đảm trách phần keyboard  (one-man band).

Ông  Trần Đông cho biết sau Melbourne, phái đoàn nghệ sĩ từ Hoa Kỳ sẽ bay lên Sydney  vào buổi chiều Thứ Bảy và sẽ có một buổi trình diễn tại  Cabramatta Bowling Club, số 1 Fairview St Cabramatta từ 1pm đến 5pm trước khi rời Úc vào ngày hôm sau, có nghĩa ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh chỉ có mặt tại Úc trong 3 ngày.

Trong thư mời và vé vào cửa, người ta thấy ghi chương trình này  có chủ đề “MƠ TỰ DO – Dream Free”, có mục đích “Hỗ trợ Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, tảo mộ thường niên và xây dựng Tượng Đài  Thuyền Nhân  ở Đông Nam Á”.

Ông Trần Đông cho TVTS biết không thu tiền vào cửa nhưng cần có vé vì chỗ ngồi giới hạn (nhà hàng Happy Receptions có gần 500 chỗ ngồi). Ăn uống tự túc, nhưng nhà hàng có phục vụ ăn trưa nhẹ. Sẽ có chương trình gây quỹ nhỏ do Văn khố Thuyền nhân Việt Nam tổ chức gây quỹ tảo mộ và làm bia tưởng niệm thuyền nhân vào năm 2017.

 

 

“Lật trang sử cũ”

 

Nói đến Nguyệt Ánh, hầu hết mọi người tị nạn của các thập niên 1980, 1990 đều đã nghe những ca khúc nổi tiếng của cô như  Em Vẫn Mơ Một Ngày Về… Cô cùng với nhạc sĩ Việt Dũng là một trong những người lập ra Phong Trào Hưng Ca.

Mời bạn đọc xem bài viết đăng trên mạng của đài Á Châu Tự Do (RFA) của Thy Nga  về Phong trào Hưng Ca Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, tóm lược như sau:

“Vẫn còn đây các con của Mẹ”…  Đánh dấu 25 năm hoạt động, Phong trào Hưng Ca Việt Nam có buổi họp mặt thành viên, cảm tình viên cùng thân hữu vào chiều Thứ Bảy này, 19 tháng Sáu, 2010 tại Washington DC.

Phong Trào Hưng Ca Việt Nam là một tập hợp các văn nghệ sĩ và nhân sĩ tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, các nước ở Âu Châu, Á Châu, với chủ trương dùng văn nghệ và truyền thông để đấu tranh đòi Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho quê hương Việt Nam…

Năm nay, nhân kỷ niệm 25 năm sinh hoạt của Hưng Ca, Thy Nga xin dành chương trình kỳ này để mời quý vị cùng nhìn lại 25 năm qua của phong trào nhạc đấu tranh này.

Tháng Tư 1985, Phong trào Hưng Ca Việt Nam khởi xướng tại Washington DC và Houston, Hoa Kỳ tuy nhiên đến ngày 7 tháng 9 năm đó, phong trào mới thực sự phát  động tại San Jose với 10 ca nhạc sĩ nòng cốt: Hà Thúc Sinh (trưởng đoàn), Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, Châu Đình An, Huỳnh Công Ánh, Khúc Lan, Trần Lãng Minh, Tuấn Minh đều định cư ở Hoa Kỳ, cùng với 2 nhạc sĩ từ Canada là Nguyễn Hữu Nghĩa (từ phong trào Du Ca) và Phan Ni Tấn.

Sang tháng Tư 1986, Nguyệt Ánh, Việt Dzũng và Nguyễn Hữu Nghĩa qua Úc thành lập nhánh Hưng Ca bên Úc châu.

Bốn tháng sau đó, Hưng Ca thành lập nhánh tại Pháp với các nghệ sĩ Hàn Lệ Nhân, Ngô Càn Chiếu, Huy Nam, Đinh Tuấn, và Nguyễn Quyết Thắng từ Hoà Lan sang tham gia.

Tiếp đến, Nguyễn Hữu Nghĩa (trưởng đoàn từ 1987), Nguyệt Ánh, Đào Trường Phúc, Nhật Tùng, Tuấn Minh, Tuyết Mai và Kim Phượng đi các nước khác ở Âu châu như Bỉ, Đức, Na Uy, Hoà Lan để phát động phong trào Hưng Ca qua những bài ca đấu tranh.

Ngoài việc sát cánh với các hội đoàn, đoàn thể, và tổ chức cộng đồng trong công cuộc đó, anh chị em thành viên và cảm tình viên Hưng Ca còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trong đó có chiến dịch “Cứu người Biển Đông”.

Cuối tháng 12, 1988, các thành viên Hưng Ca đã cùng với một số cảm tình viên tự nguyện đến các trại tỵ nạn Đông Nam Á thăm những thuyền nhân ở đó. Năm sau đó, trong suốt tháng 8 lưu diễn tại các trại tỵ nạn, phái đoàn Hưng Ca huy động, kêu gọi cộng đồng người Việt hải ngoại chống vấn đề trả thuyền nhân từ trại Hồng Kông về Việt Nam…

Hằng năm, cứ đến cuối tháng Tư, anh chị em thành viên, cảm tình viên Hưng Ca từ các nước và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ lại qui tụ trong chương trình văn nghệ đấu tranh để đánh dấu biến cố của dân tộc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.