Văn nghệ gây quỹ An Cư Kiết Đông của Tu viện Quảng Đức Melbourne

06 Tháng Bảy, 2016 | Người Việt đó đây
 
Từ bên phải: TT Nguyên Tạng, Dân biểu mãn nhiệm Kevin Thomson, ứn viên Lao động Peter Khalil,
Luật sư Nguyễn Tân Hải. Hình: TVTS

“Về Chùa về với yêu thương

Niệm A Di Đà Phật hết vương vấn lòng

Về Chùa về với cội nguồn

Cõi lòng thanh tịnh lắng chuông ban chiều…”

Thượng tọa Thích Nguyên Tạng mở đầu chương trình văn nghệ “Đạo tình và Quê hương” diễn ra vào chiều Chủ Nhật 26..6.2016 tại Tu viện Quảng Đức ở vùng Fawkner, ngoại ô tây bắc Melbourne với những vần thơ mang chất thiền cửa Phật.

Thượng tọa Nguyên Tạng cho biết mục đích của chương trình văn nghệ là để gây quỹ khóa An Cư Kiết Đông, là khóa an cư lần thứ 17 được Giáo hội Phật giáo ở Úc châu và Tân Tây Lan giao phó cho Tu viện Quảng Đức tổ chức.

 
Một màn hợp ca. Hình: TVTS
 
Được biết, tu viện Quảng Đức được thành lập cách đây 26 năm do Thượng tọa Thích Tâm Phương làm viện chủ, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng trụ trì. Đây là khóa an cư thứ tư Tu viện Quảng Đức tổ chức.
 
Thượng tọa Nguyên Tạng cho biết ở Việt Nam, khóa an cư kéo dài 3 tháng nhưng ở Úc chỉ có thể tổ chức trong vòng 10 ngày mà thôi và khóa An Cư Kiết Đông sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 và chấm dứt ngày 15 tháng 7.

Thượng tọa nói người tu học như các tăng ni mặc áo thô, ngủ giường cây, cạo đầu khi tu học nhưng những người theo học khóa an cư này đến tu viện không cần phải cạo đầu mà chỉ để học Pháp, học Thiền trau dồi đạo lực sau một thời gian bận rộn với công việc, cũng có những người nghe nói Thiền nhưng không biết Thiền như thế nào, thì đây là dịp để học.

Thượng tọa mời gọi Phật tử xa gần về tham dự tu học cũng như chung sức đóng góp để cúng dường độ trì cho đạo tràng an cư 10 ngày sắp tới được thành tựu viên mãn.

 
 Ca sĩ Hạ Vy và Mạnh Quỳnh. Hình: N.T.H.
 

Trước khi bắt đầu chương trình, TT Nguyên Tạng cho biết Hòa thượng Thích Như Huệ nguyên Hội chủ Giáo hội vừa mới qua đời tại Adelaide và xin mọi người cầu nguyện cho ngài.

Sau đó Thượng tọa giới thiệu hai người khách là các chính trị gia –một đã và một có thể là người đại diện cho khu vực bầu cử nơi tu viện tọa lạc.

Ông Kevin Thomson là dân biểu Lao động liên bang đại diện đơn vị Wills từ năm 1996 và về hưu năm nay. Người thay thế ông ra tranh cử trong đơn vị được xem tương đối an toàn của Lao động là ông Peter Khalil.

Ông Khalil, con một gia đình di dân gốc Ai Cập, cho biết ông có người chú/bác họ là người Việt Nam, một giảng viên tại Đại học Victoria nên ông biết phần nào văn hóa Việt Nam, của những người dốc lòng hy sinh để con cái học thành tài, xây dựng cộng đồng Việt Nam và đất nước Úc. Nếu trúng cử, ông sẽ tranh đấu cho quyền lợi của di dân, vì “tôi là một di dân, là con của di dân, tôi biết nhu cầu của di dân”.

 
 Cây nhà lá vườn: hai nghệ sĩ ở Melbourne qua một trích đoạn cải lương. Hình: TVTS
 
 
Chương trình văn nghệ bao gồm những màn trình diễn hợp ca, đơn ca, cải lương của những nghệ sĩ địa phương và đặc biệt là của ba nghệ sĩ từ Hoa Kỳ sang, đó là nữ ca sĩ Hạ Vy và các nam ca sĩ Mạnh Quỳnh và Tuấn Hiền.

Tuy trời rất lạnh nhưng số người tham dự văn nghệ gần đầy hội trường, chưa kể số người phục vụ và thưởng thức ẩm thực bên ngoài hội trường. Các giọng hát mượt mà của những ca sĩ nổi tiếng như Hạ Vy, Mạnh Quỳnh và giọng ca tương đối mới Tuấn Hiền đã được khán thính giả đón nhận một cách nồng ấm trong chương trình “Đạo tình và Quê hương” nhằm gây quỹ cho khóa an cư trong mùa đông này.

TiVi Tuần-san