Bom tấn hoạt hình ‘Moana’ chưa có đối thủ tại phòng vé

05 Tháng Mười Hai, 2016 | Điện ảnh
Những viên múa biểu diễn trong buổi ra mắt phim Moana ở Hollywood hôm 14.11. Photo Courtesy: Reuters

Trong tuần thứ hai trình chiếu tại Bắc Mỹ, “Moana” của Walt Disney tiếp tục trụ vững trên ngôi đầu bảng bởi phim chưa thực sự có đối thủ tương xứng.

Có mặt tại 3,875 cụm rạp Bắc Mỹ, tác phẩm hoạt hình mới nhất của Walt Disney thu 28.4 triệu Mỹ kim trong ba ngày cuối tuần qua. Qua đó, Moanachỉ bị tụt 49.9% doanh thu so với tuần trình chiếu. Trong quá khứ, Frozen, cú hit ra mắt cùng thời điểm Lễ Tạ ơn năm 2013 của Disney, thậm chí còn có mức giảm cao hơn là 53%.

Sau hơn 10 ngày có mặt tại các phòng chiếu, Moana đã thu tổng cộng 119.9 triệu Mỹ kim nội địa cùng 57.5 triệu Mỹ kim khác từ các thị trường quốc tế, và qua đó đạt doanh thu toàn cầu 177.4 triệu Mỹ kim.

Poster của phim hoạt hình Moana. Photo Courtesy: Internet

Poster của phim hoạt hình Moana. Photo Courtesy: Internet

Tốc độ kiếm tiền trên đấu trường quốc tế của Moana có phần chậm chạp bởi tác phẩm mới chỉ được trình chiếu tại hơn 1/3 số quốc gia trong tuần mở màn, cũng như sáu quốc gia mới trong tuần qua gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Nga và Mexico.

Tại riêng Trung Quốc, phim bị giảm 55% doanh thu so với tuần đầu và chỉ có thêm 5.5 triệu Mỹ kim trong cuối tuần qua. Với tổng doanh thu chỉ là 21.3 triệu Mỹ kim tại quốc gia tỷ dân sau hai tuần, Moana tụt lại quá xa so với những phim gần đây của Disney như Frozen (48.2 triệu Mỹ kim), Big Hero 6 (83.7 triệu Mỹ kim và Zootopia (235.6 triệu Mỹ kim).

Có thể nói sự lạnh nhạt của khán giả Trung Quốc dành cho bộ phim mới là ngạc nhiên lớn.