Cảnh sát công bố nguyên nhân cái chết của diễn viên John Heard

16 Tháng Tám, 2017 | Điện ảnh
Diễn viên John Heard trong phim Ở nhà một mình. (Photo courtesy: Facebook/ HomeAloneMovie)

Phòng điều tra quận Santa Clara ở Mỹ kết luận cái chết đột ngột của John Heard là do biến chứng bệnh tim.

Theo TMZ, ngày 15.8, phía cảnh sát điều tra xác nhận: “Ông Heard ngưng tim đột ngột vì bệnh xơ vữa động mạch và cao huyết áp”.

John Heard được phát hiện đột tử trong phòng khách sạn ở Palo Alto, California, Mỹ hôm 21.7. Hai ngày trước khi chết, diễn viên 71 tuổi đã trải qua cuộc phẫu thuật nhỏ ở Trung tâm y tế Stanford. Ông nghỉ ở khách sạn để chờ sức khỏe phục hồi. Tuy nhiên, các quan chức tiết lộ với TMZ, ca phẫu thuật không phải nguyên nhân khiến John Heard thiệt mạng.

Vai diễn ghi dấu ấn nhất trong sự nghiệp của John Heard là Peter McCallister – ông bố trong phim Home Alone. John Heard còn tham gia các bộ phim như Big, Beaches, Gladiator, Pelican Brief… và vài tác phẩm truyền hình như Miami Vice, The Sopranos…

Theo VnExpress