Critics’ Choice Movie Awards lần thứ 2 khép lại, La La Land giành nhiều giải thưởng

12 Tháng Mười Hai, 2016 | Điện ảnh
Đạo diễn trẻ Damien Chazelle nhận giải thưởng và hướng về hai diễn viên chính trong phim La La Land. Photo Courtesy: Reuters

Giải Bình chọn của nhà phê bình lớn nhất nước Mỹ và Canada (Critics’ Choice Movie Awards) lần thứ 22 vừa kết thúc trưa 12-12. Với quá nhiều ưu điểm về mặt nghe nhìn, La La Land đã trở thành tác phẩm điện ảnh hay nhất năm!

Đạo diễn trẻ Damien Chazelle cũng ẵm giải cá nhân cho phần dàn dựng xuất sắc trong La La Land – đây chỉ mới là phim thứ ba chỉ sau tác phẩm Whiplashlấy đề tài âm nhạc cực kỳ thành công. Chazelle cũng giành luôn giải Biên kịch xuất sắc cho phim, nhưng đồng nhận giải với tác giả của Manchester by the Sea.

La La Land tuy khác biệt hoàn toàn Max Mad: Fury Road năm ngoái nhưng lại giống ở chỗ, nó thâu tóm hầu hết các giải kỹ thuật từ quay phim, thiết kế sản xuất, nhạc nền, biên tập phim và ca khúc nhạc phim (City of Stars do sao chính Emma Stone và Ryan Gosling hát).

Natalie Portman giành giải thưởng nữ diễn viên chính hay nhất. Photo Courtesy: Reuters
Natalie Portman giành giải thưởng nữ diễn viên chính hay nhất. Photo Courtesy: Reuters

Critics’ Choice Movie Awards  thường hay trao giải đôi như Meryl Streep và Sandra Bullock năm nào, tuy nhiên lần này danh hiệu Diễn viên nữ chính chỉ thuộc về một – không phải mỹ nữ đang hot Emma Stone của La La Land như lời đồn, mà là Natalie Portman!

Sau khi trượt một loạt giải bình chọn của các Hiệp hội điện ảnh lớn nhỏ, Portman đã làm nức lòng người hâm mộ với danh hiệu Nữ chính cho nhân vật phu nhân Jackie Kennedy trong Jackie. Mạng xã hội càng củng cố niềm tin Portman sẽ cầm tượng vàng thứ hai (sau Black Swan) vào tháng Hai tới.

Nam chính không có gì sốc khi vẫn thuộc về Casey Affleck trong vai người anh trai cao cả của phim bi Manchester by the Sea. Trường hợp của Affleck khá giống Brie Larson – giải Nữ chính năm ngoái, khi đóng phim kinh phí thấp chiếu ở Sundance và được người hâm mộ yêu thích.

Ở Hạng mục Diễn viên phụ là sự lên ngôi của người da màu. Tài tử kỳ cựu Viola Davis lần đầu tiên nhận được danh hiệu với nhân vật đẫm nước mắt trong Fences, trước đó cô đều thua Michelle Williams ở những giải nhỏ trong khu vực nước Mỹ.

Mahershala Ali giành giải nam diễn viên phụ. Photo Courtesy: Reuters
Mahershala Ali giành giải nam diễn viên phụ. Photo Courtesy: Reuters

Riêng Mahershala Ali, diễn viên đóng xuất thần phim Moonlight có vẻ như đã nắm chắc chiến thắng trong tay vì anh gần như chưa lọt mất danh hiệu Nam phụ nào từ đầu mua giải tới nay. Thật ra, Ali chỉ có một đối thủ duy nhất là Liam Neeson trong Silence nhưng phim chiếu quá trễ có thể khiến Neeson mất cơ hội.

Không như giới chuyên môn phân tích rằng Phim nói tiếng nước ngoài sẽ gọi tên Hàn Quốc hay Đức, Pháp và phim bạo lực tính dục Elle đã giành chiến thắng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên đạo diễn gạo cội Paul Verhoeven giành được danh hiệu cao quý ở Critic’s Choice Awards.

Điểm khiến Critics’ Choice Movie Awards  hấp dẫn đông đảo đối tượng khán giả là vì nó có các giải Phim hay nhất cho từng thể loại như khoa học viễn tưởng, hành động và hài. Arrival, Hacksaw Ridge và Deadpool là chủ nhân của giải Phim hay theo thứ tự kể trên. Không mấy kinh ngạc khi cả ba phim này đều đã chiếu rạp và doanh thu khá tốt.

Hai diễn viên thần tượng là Margot Robbie (Suicide Squad) và Ryan Reynolds (Deadpool) cũng đạt danh hiệu Nam/ Nữ chính hay nhất trong phim hành động. Robbie hiện có nhiều dự án hấp dẫn còn Reynolds thì rất có thể quay tiếp phần hai của Deadpool.

Theo Tuổi Trẻ