Đạo diễn Kong: Skull Island kiêm Đại sứ Du lịch Việt Nam bị đánh vỡ đầu ở Sài Gòn

12 Tháng Chín, 2017 | Điện ảnh
Đạo diễn phim Jordan Vogt-Roberts bị đánh vỡ đầu tại Việt Nam. Photo Courtesy: Forbes

Đạo diễn phim “Kong: Skull Island” Jordan Vogt-Roberts bị đánh đến nhập viện khi có mặt tại quán bar ở trung tâm quận 1. Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Ngày 12.9, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đã tiếp nhận vụ việc đạo diễn Jordan Vogt-Roberts bị đánh khi có mặt trong quán bar ở quận 1 và đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Thông tin từ công an, rạng sáng 9.9, 2 nhóm người xảy ra xô xát tại một quán bar ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Vụ việc khiến một người đàn ông nước ngoài bị thương được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện quốc tế ở quận 7. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Jordan Vogt-Roberts, đạo diễn phim “Kong: Skull Island”, từng được quay ở Việt Nam.

Ông Jordan Vogt-Roberts không trình báo cảnh sát mà gửi thư cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, thông báo việc mình bị đánh.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sau đó đã cử lãnh đạo đến thăm đạo diễn người Mỹ; đồng thời, gửi công văn yêu cầu UBND TP.HCM điều tra rõ vụ việc. Đến chiều 10/9, Công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) đã lập hồ sơ chuyển lên Công an quận 1.

“Phía đạo diễn Jordan Vogt-Roberts yêu cầu không cung cấp thông tin cho báo chí, còn mọi việc thì công an vẫn đang điều tra, làm rõ”, lãnh đạo Công an quận 1 cho biết.

Cách đây 2 ngày, một clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 nhóm người xảy ra xô xát tại một quán bar ở quận 1. Trong đoạn clip, hình ảnh Jordan Vogt-Roberts bị đánh chảy máu đầu được sự quan tâm, chia sẻ rất nhiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Công an TP.HCM cần sớm điều tra, làm rõ vụ việc tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh, con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Jordan Vogt-Roberts được chú ý sau thành công của Kong: Skull Island. Jordan từng bày tỏ nguyện vọng muốn sống và làm việc lâu dài tại TP.HCM. Hồi tháng 3, ông được bổ nhiệm là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.

Theo Zing