Đức lang quân của Scarlett Johansson sốc khi vợ đệ đơn ly dị

09 Tháng Ba, 2017 | Điện ảnh
Scarlett Johansson đệ đơn ly dị chồng sau 3 năm chung sống. Photo Courtesy: Reuters

Luật sư của Romain Dauriac, chồng của Scarlett Johansson, tiết lộ với báo giới, Romain thực sự bất ngờ và choáng váng khi cô vợ nổi tiếng của anh đệ đơn ly dị lên tòa án sau 3 năm hôn nhân.

Scarlett Johansson đã đệ đơn ly dị người chồng thứ hai của cô vào ngày 8/3 vừa rồi sau 3 năm làm đám cưới và có một cô con gái chung. Trong đơn xin ly dị, Scarlett nhấn mạnh, giữa cô và chồng có những mâu thuẫn không thể hàn gắn và đó là lý do khiến hai người quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân 3 năm.

Trong đơn xin ly dị, Scarlett cho biết, cô muốn cùng Romain nuôi dạy và giám hộ cô con gái chung của hai người nhưng muốn bé Rose sống cùng cô. Luật sư của Romain cho hay, chồng của Scarlett không đồng ý với điều kiện này bởi anh muốn là người giám hộ chính thức của bé Rose vì Scarlett còn bận rộn với sự nghiệp riêng.

“Romain chán ngán với việc phải sắp xếp cuộc sống của chính mình và con gái phụ thuộc và lịch làm việc và quay phim của Scarlett Johansson”, đại diện luật sư của Romain chia sẻ với báo giới. Trước những phát ngôn từ phía chồng cũ, Scarlett chỉ giữ im lặng.

Luật sư của Romain nói thêm rằng, cặp đôi vẫn đang trong giai đoạn thương thuyết để thống nhất mọi chuyện thì Scarlett đường đột đệ đơn ly dị lên tòa án New York. “Tất cả chúng tôi đều bị sốc trước hành động đệ đơn ly dị lên tòa án của họ. Chúng tôi vẫn đang thương thuyết bàn bạc về việc nuôi dạy bé Rose và những vấn đề tài chính. Vì thế chúng tôi bị sốc khi phía cô làm vậy. Chúng tôi đã nói với phía Scarlett rằng, chúng tôi sẽ làm mọi việc để tránh điều này”.

Theo luật sư của Romain, anh không có ý định cấm đoán con gái gặp gỡ mẹ ruột. “Johannson có hai căn hộ tại Paris. Cô ấy có thể tới đó thăm con gái bất kỳ lúc nào cô ấy muốn và có con gái ở cùng. Nếu cô ấy đi công tác, chúng tôi có thể sắp xếp lịch trình phù hợp cho cả hai”, nam luật sư này nói.

Thời gian này, nữ diễn viên tóc vàng đang đóng phim tại New Zealand. Chính vì thế cô thường xuyên bay tới thăm bé Rose và muốn con gái ở cùng, nhưng việc sắp xếp lịch trình phù hợp với lịch đóng phim của Scarlett khiến hai người căng thẳng. “Cô ấy đưa con gái đi cùng trong những chuyến công tác giống như lúc đóng phim tại New Zealand”, một nguồn tin nói. Để phù hợp với lịch làm việc của mình, Scarlett đề nghị chỉ ở với con gái 3 ngày trong tuần còn chồng cô chăm con 2 ngày trong tuần, khác với lịch sắp xếp trước đây là mỗi người chăm con 1 tuần.

Nữ diễn viên Scarlett, 32 tuổi, và Romain làm đám cưới vào năm 2014 vài tháng sau khi con gái đầu lòng của họ chào đời. Tháng 2 vừa rồi, tham dự một sự kiện, Scarlett gây chú ý khi không còn đeo nhẫn cưới và tới tháng 1 vừa rồi, cặp đôi xác nhận chuyện họ đã ly thân từ mùa hè 2016 sau 2 năm chung sống như vợ chồng.

Trước khi kết hôn với Romain, Scarlett từng là vợ của nam diễn viên Ryan Reynolds và hai người ly dị vào năm 2011 sau 2 năm chung sống.

Theo Dân Trí