Hoa hậu Mã Lai bị tước vương miện

07 Tháng Ba, 2017 | Điện ảnh
Shweta (trái) sẽ được chọn làm hoa hậu thay thế Tatiana Kumar Nandha. Photo Courtesy: The Star

Tatiana Kumar Nandha được cho là có nhiều bài viết xúc phạm tổ chức Hoa hậu Thế giới Mã Lai và làm mất hợp đồng tài trợ quan trọng.

Ngày 6.3, mạng xã hội của tổ chức Hoa hậu Thế giới Mã Lai đăng bức thư nói về việc tước bỏ vương miện của người đẹp Tatiana Kumar Nandha – Miss World Malaysia đương nhiệm. Cựu Giám đốc quốc gia Datuk Anna Lin của tổ chức này xác nhận người đẹp 18 tuổi đã vi phạm hợp đồng và các bản quy tắc. Á hậu 1 – Shweta Sekhon – được chọn thay thế.

Trả lời tờ The Star, Datuk Anna Lin nói rằng Tatiana và gia đình cô có nhiều bài viết xúc phạm tới tổ chức Hoa hậu Thế giới Mã Lai, đăng tải trên mạng xã hội. “Cô ấy cũng vi phạm điều khoản liên quan đến một nhà tài trợ quan trọng. Điều này khiến hợp đồng tài trợ bị hủy bỏ”, Cựu Giám đốc nói.

Datuk Anna Lin trở thành giám đốc quốc gia của tổ chức Hoa hậu Thế giới Mã Lai từ năm 2013 tới 2016. Đầu năm nay, Datuk tuyên bố từ bỏ chức vụ.

Tatiana Kumar Nandh đăng quang Hoa hậu Thế giới Mã Lai 2016/2017 vào tháng 8 năm ngoái. Cô được lựa chọn đại diện Malaysia tham dự cuộc thi quốc tế tổ chức tại Mỹ hồi tháng 12/2016. Bố hoa hậu khẳng định con gái ông đã nhận được một email nói về chuyện tước bỏ ngôi hoa hậu hôm 3.3. “Con bé không làm gì sai”, ông nói.

Theo VnExpress