Kim Kardashian khẩn cấp rời Paris sau khi bị cướp 10 triệu Mỹ kim

04 Tháng Mười, 2016 | Điện ảnh
Kim Kardashian đeo chiếc nhẫn đắt tiền bị cướp cùng ông xã tham dự sự kiện. Photo Courtesy: Reuters

Ngôi sao truyền hình thực tế trở về Mỹ sau khi bị trộm đột nhập khách sạn tại Pháp, chĩa súng vào đầu và cướp hai chiếc nhẫn kim cương đắt giá.

Sự cố xảy ra với Kim Kardashian khi cô đang nghỉ ngơi tại phòng hạng sang tại một căn hộ sang trọng ở Paris, Pháp nhân dịp tham dự tuần lễ thời trang Paris, Pháp. Người đẹp đã bị 5 người đàn ông lạ mặt đột nhập vào trong phòng. Cô mô tả năm người này mặc trang phục cảnh sát và đã đe dọa rồi lấy đi nữ trang đắt tiền của cô.

Nhà chức trách Pháp cho biết Kim Kardashian bị cướp trang sức trị giá gần 9 triệu Mỹ kim. Bọn cướp có đến 5 người, 2 kẻ trực tiếp vào phòng dí súng khống chế và cướp tài sản. Chúng tẩu thoát cùng 3 đồng phạm bên ngoài.

Rất đông phóng viên đứng trước cửa khách sạn nơi Kim bị cướp. Photo Courtesy: Reuters

Rất đông phóng viên đứng trước cửa khách sạn nơi Kim bị cướp. Photo Courtesy: Reuters

Bọn cướp không biết tiếng Anh, chỉ nói tiếng Pháp. Kim nghe được chúng lặp đi lặp lại về chiếc nhẫn nên biết chúng muốn cướp gì. Cô chỉ chỗ để nhẫn cho bọn chúng để cầu mong được tha mạng. Chúng bịt miệng Kim lại trước khi rời đi. Một người bạn của Kim ở tầng dưới nghe các chấn động lạ nên nhốt mình trong nhà tắm, bấm điện thoại gọi các vệ sĩ đến kiểm tra. Vụ cướp diễn ra trong 6 phút.

Vụ cướp này gây nên chấn động lớn, tập trung sự chú ý tiêu cực về Paris, nơi lượng khách du lịch giảm sau những vụ tấn công khủng bố vừa qua. Một số chi tiết của vụ án chưa được nhà chức trách trả lời như vì sao Kim lại ở trong phòng một mình và tại sao mang theo trang sức giá trị như thế. Cảnh sát Paris tuyên bố sẽ truy lùng tội phạm để trấn an công dân, người nước ngoài, du khách, trả lại một thủ đô an toàn.

Lực lượng bảo vệ được tăng cường trước nơi ở của Kim Kardashian ở Manhattan. Photo Courtesy: Reuters

Lực lượng bảo vệ được tăng cường trước nơi ở của Kim Kardashian ở Manhattan. Photo Courtesy: Reuters

Laurent Riquart, phát ngôn viên của Cảnh sát Paris, nói rằng 5 người đàn ông đến khu vực VIP của Hôtel de Pourtalès, gần nhà thờ Madeleine. Họ có ít nhất 1 khẩu súng lục. Họ trói tay nhân viên tiếp tân, đe dọa tiết lộ phòng Kim và tiến hành vụ cướp tài sản ngôi sao này.

Kim sau khi cho lời khai đã lập tức trở về Mỹ, những người thân của cô cũng lần lượt rời Pháp. Người phát ngôn ngôi sao này nói cô bị chấn động tinh thần nhưng không bị thương. Các quan chức cấp cao của Pháp lần lượt lên án vụ cướp nhằm vào Kim Kardashian.

Sau vụ việc, vợ chồng Kim thắt chặt an ninh tối đa. Họ được 10 xe hộ tống và khoảng 15-20 vệ sĩ bảo vệ.

Tổng hợp