Nam ca sĩ Nick Carter phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp của nữ ca sĩ Melissa Schuman

23 Tháng Mười Một, 2017 | Điện ảnh
Nick Carter bác cáo buộc cưỡng hiếp. Photo Courtesy: Reuters

Ca sĩ  Nick Carter của Backstreet Boy đã bác bỏ cáo buộc rằng anh đã cưỡng hiếp một ca sĩ nhạc pop tuổi teen cách đây 15 năm, Nick chia sẻ đã “bị sốc và buồn” do cáo buộc.

Hôm 18.11, trên trang cá nhân tên Melissa Explains It All, ca sĩ Melissa Schuman đã tố cáo hành động của Nick Carter vào năm 2002. Khi xảy ra vụ việc, cô mới 18 tuổi còn nam ca sĩ 22.

Theo Melissa, sau khi quay phim The Hollow cùng nhau, Nick Carter mời cô và các bạn tới nhà anh chơi. Melissa Schuman khẳng định khi đó cô chưa từng quan hệ tình dục, bị Nick Carter dẫn vào phòng tắm và hôn. Anh còn có những hành động cưỡng bức dù Melissa Schuman không đồng ý quan hệ. Melissa Schuman nói cô sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng nếu nói ra sự việc nên giấu đến bây giờ.

“Tôi đã nói với anh ta rằng tôi vẫn còn con gái và không muống gần gũi. Tôi muốn giữ gìn cho chồng tương lai. Tôi nhắc đi nhắc lại điều này. Anh ta vẫn thì thầm vào tai tôi rằng, anh ta sẽ là chồng tương lai của tôi”, Melissa nhớ lại.

Trước lời cáo buộc của người đồng nghiệp cũ, Nick đã chia sẻ: “Tôi cảm thấy sốc và buồn trước những cáo buộc của cô Schuman. Melissa chưa bao giờ thổ lộ với tôi điều này khi chúng tôi bên nhau. Chúng tôi cùng thu âm một ca khúc và biểu diễn cùng nhau, tôi luôn tôn trọng và ủng hộ Melissa trong chuyện cá nhân cũng như về chuyên môn”.

Melissa Schuman rời nhóm Dream năm 2002 và sau đó ban nhạc này trở lại năm 2015 nhưng tan rã lần nữa năm 2016. Nữ ca sĩ này viết blog cáo buộc Nick Carter và nói rằng cô hưởng ứng chiến dịch “metoo” tố cáo những kẻ quấy rối tình dục, trên mạng xã hội.