Nguyên nhân trao nhầm giải thưởng lớn của Oscar 2017

01 Tháng Ba, 2017 | Điện ảnh
Khoảnh khắc ngượng ngạo trao nhầm giải tại Oscar 2017. Photo Courtesy: Reuters

Đại diện bên kiểm toán bận chụp ảnh Emma Stone ở hậu trường để đăng mạng xã hội nên đưa nhầm phong bì ở hạng mục “Phim hay nhất”.

Sau hai ngày diễn ra sự cố gây ồn ào tại lễ trao giải Oscar 2017, tờ The Hollywood Reporter đăng tải kết luận điều tra từ phía công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC). Theo đó, Brian Cullinan – Chủ tịch của PwC tại Mỹ – bận chụp ảnh Emma Stone ở cánh gà, sau khi cô nhận giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc”, để đăng lên Twitter. Sau đó vài phút, anh đưa nhầm phong bì cho diễn viên Warren Beatty.

Cùng thông cáo báo chí xin lỗi các bên, phía PwC cũng tiết lộ thêm về những gì diễn ra phía sau sân khấu. “Chỉ có hai người biết kết quả của đêm trao giải, đó là hai kiểm toán viên của PwC. Mỗi người giữ một bộ phong bì riêng, chia nhau đứng hai bên cánh gà ở nhà hát. Họ không biết người giới thiệu giải thưởng sẽ đi ra từ phía nào”.

Nguồn tin của The Hollywood Reporters cũng cho biết kịch bản chương trình có thay đổi đôi chút để phần xuất hiện của Warren Beatty và Faye Dunaway thêm ấn tượng. “Có thể đây là nguyên nhân khiến mọi thứ bắt đầu bất ổn”, nguồn tin nói.

Ngay sau sự cố đêm 26.2, một cuộc họp giữa các bên được tổ chức. Theo The Hollywood Reporter, Chủ tịch Viện Hàn lâm – Cheryl Boone Isaacs – và CEO – Dawn Hudson – không hài lòng khi đại diện công ty PwC không nhận trách nhiệm ngay vì lỗi lầm trên sân khấu và đổ lỗi cho diễn viên Warren Beatty. Phải đến sau đó, công ty này mới gửi thông cáo báo chí nói xin lỗi.

Đại diện Viện Hàn lâm gửi thông cáo ngày 27.2, nói rằng PwC chịu toàn bộ trách nhiệm và họ đang điều tra nguyên nhân, hậu quả của vụ việc để đưa ra quyết định.

Trước đó, khi lễ trao giải Oscara 2017 vào ngày 26.2 gần khép lại, diễn viên Faye Dunaway và Warren Beatty lên sân khấu và trao nhầm giải “Phim hay nhất” cho La La Land, thay vì Moonlight. Đoàn phim La La Land đang lần lượt phát biểu nhận giải thì nhân viên kiểm toán thuộc công ty PwC lên sân khấu và nói rằng có nhầm lẫn xảy ra, Moonlight mới là cái tên chiến thắng.

Theo CNN, PwC là công ty kiểm toán chịu trách nhiệm giám sát quá trình chọn lựa người chiến thắng tại Oscar suốt 80 năm qua. Công ty này kiểm soát tất cả quy trình bầu chọn và chịu trách nhiệm bảo mật kết quả. Một khi bầu chọn hoàn tất, hai kiểm toán viên sẽ chuẩn bị hai chiếc cặp và đặt phong bì vào đó. Hai kiểm toán viên năm nay là Martha Ruiz và Brian Cullinan nhận nhiệm vụ mang vali tới lễ trao giải. Cả hai đứng ở cánh gà, đưa phong bì cho người giới thiệu trước khi họ lên sân khấu.

Theo VnExpress