Nữ sinh Belarus đăng quang Hoa hậu xe lăn thế giới 2017

09 Tháng Mười, 2017 | Điện ảnh
Ba người đoạt giải cao nhất, Hoa hậu Aleksandra Chichikova (giữa) Á hậu Lebohang Monyatsi (phải) and giải ba là Adrianna Zawadzinska. Photo Courtesy: Twitter/ ngyab.com

Aleksandra Chichikova, sinh viên ngành tâm lý học đến từ Belarus, đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu xe lăn thế giới. Đây là lần đầu tiên cuộc thi sắc đẹp này được tổ chức tại thủ đô Warsaw, Ba Lan.

SCMP đưa tin, cô Aleksandra Chichikova, 23 tuổi, đến từ Belarus, ngày 7.10 đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu xe lăn thế giới. Ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về hai đại diện đến Nam Phi và Ba Lan là Lebohang Monyatsi và Adrianna Zawadzinska.

Trước đó, trong phần thi ứng xử, cô Chichikova đã gây ấn tượng khi nói về nỗ lực chiến đấu với nỗi lo lắng và sợ hãi của bản thân khi phải ngồi xe lăn.

Cuộc thi Hoa hậu xe lăn thế giới được tổ chức lần đầu tiên với sự tham gia của 24 thí sinh đến từ 19 quốc gia, trong đó có Angola, Brazil, Canada, Chile, Phần Lan, Pháp, Mỹ, Nga….Các thí sinh tham dự đã trải qua 8 ngày luyện tập với lịch trình bao gồm chụp ảnh, diễn tập, hội thảo và tham quan.

Ngoài nhan sắc, các thí sinh tham gia cuộc thi cũng sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí như tính cách, việc sinh hoạt hàng ngày và hoạt động tập thể. Ông Wojtaszek-Ginalska, thuộc ban giám khảo và là người cũng ngồi xe lăn, chia sẻ: “Ngoại hình không phải là tất cả. Chúng tôi tập trung đánh giá vào nhân cách, hoạt động hàng ngày và các kế hoạch của những thí sinh”.

Cuộc thi hoa hậu xe lăn thế giới do quỹ The Only One của Ba Lan tổ chức. Ông Katarzyna Wojtaszek-Ginalska, người sáng lập cuộc thi và là chủ tịch hội đồng giám khảo, cho biết mục tiêu của cuộc thi nhằm “thay đổi hình ảnh người phụ nữ ngồi trên xe lăn, giúp họ không bị đánh giá bởi những khiếm khuyết của mình”.

Các thí sinh được tuyển chọn qua cuộc thi cấp quốc gia, hoặc thông qua các tổ chức phi chính phủ được The Only One phê duyệt cử thí sinh tham gia.

Theo Dân Trí