Phim Mexico về người giúp việc câm chiến thắng tại Venice

11 Tháng Chín, 2017 | Điện ảnh
Một cảnh trong phim The shape of water. Photo courtesy: Youtube

The shape of water, bộ phim mang màu sắc cổ tích của đạo diễn tài ba người Mexico Guillermo del Toro vừa được xướng tên ở vị trí cao nhất Liên hoan phim quốc tế Venice.

Bộ phim kể câu chuyện về một người phụ nữ giúp việc bị câm đem lòng yêu một sinh vật huyền bí sống dưới nước đã được trao giải Golden Lion – Sư tử vàng – dành cho phim hay nhất năm nay.

Sau 10 ngày tham dự Liên hoan phim quốc tế Venice, The shape of water cuối cùng cũng đã đánh bại được những đối thủ nặng ký như Suburbicon do nam tài tử George Clooney làm đạo diễn và Downsizing của đạo diễn người Mỹ Alexander Payne.

“Đây là một ngày tuyệt vời cho ngành điện ảnh Mexico, cho những nhà làm phim Mexico”, nhà phê bình điện ảnh Ariston Anderson của báo Hollywood Reporter phát biểu về chiến thắng của đạo diễn The shape of water, không quên bày tỏ hy vọng Guillermo del Toro sẽ làm nên chuyện ở giải Oscar vào tháng 3 tới đây.

Giải thưởng cao thứ nhì liên hoan phim quốc tế Venice – Grand Jury Prize – năm nay được trao cho bộ phim Foxtrot của đạo diễn người Israel Samuel Maoz.

Trong khi đó, đạo diễn người Pháp Xavier Legrand được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim Jusqu‘a la Garde, theo Reuters.

Diễn viên kỳ cựu người Anh Charlotte Rampling cũng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho diễn xuất của bà trong phim Hannah, trong khi nam diễn viên người Palestine Kamel El Basha được trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim The insult.

Đạo diễn Guillermo del Toro nhận giải Golden Lion. Photo courtesy: Reuters

Tuy nhiên, thất vọng lớn nhất mà liên hoan phim quốc tế Venice năm nay mang lại là bộ phim Three billboards outside Ebbing, Missouri với sự tham gia của nữ diễn viên Frances McDormand chỉ được trao giải Kịch bản hay nhất.

Bộ phim kể về một người phụ nữ đi tìm công lý sau khi con gái mình bị giết hại vốn nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình ở liên hoan phim quốc tế Venice, thậm chí còn được dự đoán là một đối thủ đáng gờm tại Oscar năm nay.

Bình về chất lượng của liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 74 năm nay, giới phê bình cho rằng không có một phim nào xuất sắc nổi bật cả.

Liên hoan phim quốc tế Venice – liên hoan phim lâu đời nhất thế giới – vốn được xem là một bệ phóng cho những mùa giải tiếp theo sau đó trong ngành điện ảnh.

Những bộ phim từng giành chiến thắng tại Oscar như La la Land, Spotlight, Gravity và Birdman trước đó đều được giới thiệu tại liên hoan phim quốc tế Venice.

Dù những năm gần đây, liên hoan phim quốc tế Venice bị cạnh tranh bởi những đối thủ cực mạnh như Cannes và Toronto, nhưng năm nay, Venice đã bắt đầu “phản công” lại với sự tham gia của nhiều hãng phim lớn.

Theo Tuổi Trẻ