Sau ‘Logan’ và ‘Deadpool’, khán giả càng hóng phim siêu anh hùng 16+

04 Tháng Ba, 2017 | Điện ảnh
Thành công đã được kiểm nghiệm của Deadpool và thành công dự đoán của Logan được cho là sẽ khiến các nhà sản xuất phim xem xét cho ra nhiều sản phẩm siêu anh hùng gắn nhãn R hơn. Photo Courtesy: Movieweb

Các số liệu khảo sát cho thấy công chúng rất mong ngóng Marvel Studios nối bước 20th Century Fox tạo ra thế giới siêu anh hùng ‘người lớn’.

Theo nhận định của một số nhà quan sát, gần như 100% Marvel Studios sẽ không cho phép phim thuộc đại dự án Vũ trụ màn ảnh Marvel (Marvel Cinematic Universe – MCU) gắn nhãn R (Restricted: Phim có giới hạn người xem) trong tương lai gần. Xét về mặt kinh doanh, lập trường đó hoàn toàn dễ hiểu. Cả 14 phim MCU tính đến nay đều được xếp loại PG-13 (phim có một số hình ảnh không thích hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi) đều thành công về doanh thu. Hầu hết trong số đó cũng được các nhà phê bình nhận xét tích cực.

Lần cuối nam diễn viên Hugh Jackman vào vai Logan. Photo Courtesy: Reuters

Trong khi Marvel Studios vẫn trung thành với giới hạn khán giả của mình thì hãng 20th Century Fox đã có những bước đi táo bạo, khai thác phim nhãn R, không phải một mà đến hai lần. “Thí nghiệm” đầu tiên của Fox là Deadpool khiến tất cả mọi người bị sốc bởi nó bất ngờ được giới phê bình lẫn khán giả yêu thích, thành công không ngờ về doanh thu. Chỉ với ngân sách 58 triệu Mỹ kim, Deadpool kiếm được gần 800 triệu Mỹ kim trên toàn thế giới, và có tin phần tiếp theo sẽ tiếp tục ”công phá” phòng vé năm 2018.

Sự mạo hiểm thứ hai của Fox với phim gắn nhãn 16+ là Logan ra rạp tuần này. Ê kíp thực hiện phần thứ ba trong bộ ba phim riêng về Người Sói Wolverine từng lo lắng vì quyết định nâng tuổi khán giả bởi đây là lần cuối nam diễn viên Hugh Jackman vào vai Logan, Patrick Stewart vào vai Giáo sư X, nếu không thành công như mong đợi, họ không còn cơ hội “sửa sai”. Tuy nhiên, giống như Deadpool, tính cho đến nay, Logan đã nhận nhiều lời khen của giới phê bình chỉ từ các trailer và buổi chiếu thử.

Thành công đã được kiểm nghiệm của Deadpool. Photo Courtesy: Movieweb

Logan được cho là chắc chắn vượt qua Deadpool về doanh thu (ngân sách làm Logan lên tới 127 triệu Mỹ kim). Nhiều nhà phân tích dự đoán tuần đầu trình chiếu, phim sẽ đạt khoảng 170 triệu Mỹ kim. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu Logan cùng với Deadpool nắm tay nhau trở thành một trong những bộ phim hạng R thành công nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, theo Deadline, một cuộc khảo sát gần đây do Fandango thực hiện cho thấy 71% khán giả muốn có nhiều phim siêu anh hùng 16+ hơn và 86% rất phấn khích nếu thế giới X-Men “người lớn” hơn.

Có lẽ khả năng thành công của Logan sẽ thêm một lần nữa thuyết phục Marvel Studios nên xem xét việc sản xuất phim siêu anh hùng gắn nhãn R. Dù sao thì cũng thật khó để một “đại gia” ngành điện ảnh bỏ qua cơ hội đầu tư kiếm lợi nhuận khi thấy đối thủ hốt bạc và khán giả chờ đợi loại phim này.

Theo Thanh Niên