Tập đoàn Toshiba trước nguy cơ phá sản

Tập đoàn Toshiba có trụ sở ở Tokyo. Photo Courtesy: Reuters

Tập đoàn điện tử lâu đời của Nhật Bản là Toshiba đang đứng trước nguy cơ phá sản, khi xác nhận đang thua lỗ 6.3 tỷ Mỹ kim vì thất bại trong lĩnh vực kinh doanh điện hạt nhân.

Toshiba là một trong những cái tên nổi tiếng trong ngành công nghiệp điện tử tại Nhật Bản cũng như trên thế giới, với rất đa dạng về sản phẩm điện tử, đồ gia dụng. Tuy nhiên hãng này đang phải tính đến chuyện phá sản vì làm ăn thua lỗ.

Cụ thể, Toshiba xác nhận khoản lỗ tới 6.3 tỷ Mỹ kim, phần lớn đến từ việc thất bại trong lĩnh vực kinh doanh điện hạt nhân. Cho dù các lĩnh vực khác có lãi, nhưng vẫn không thể gánh được khoản lỗ nặng tới từ lĩnh vực điện hạt nhân vốn hao tiền tốn của.

Được biết, Toshiba phát sinh khoản lỗ khổng lồ này là bởi một công ty con đã đầu tư số tiền lớn vào mua lại công ty điện hạt nhân CBI vào năm 2015, tuy nhiên nhu cầu điện hạt nhân giảm đáng kể, thêm cơ chế quản lý kém đã tiêu hao một lượng tiền đầu tư khổng lồ trong khi đầu ra thì không có.

Ngày hôm qua 14.2, Toshiba đã không nộp báo cáo tài chính mới nhất lên Sở chứng khoán Tokyo, đồng thời thông báo khoản lỗ khổng lồ trên. Đây là những bước đi đầu tiên có thể dẫn tới việc tuyên bố phá sản. Chủ tịch của tập đoàn Toshiba, ông Shigenori Shiga sẽ chính thức từ chức vào ngày 15.2, dù vẫn nắm giữ một vài chức vụ quan trọng trong tập đoàn.

Toshiba tuyên bố sẽ dừng mở rộng kinh doanh điện hạt nhân, đồng thời tiếp tục rao bán cổ phiếu để hi vọng được cứu trước khi phải tuyên bố phá sản.

Trước đó, Toshiba đã bắt đầu thua lỗ trăm triệu Mỹ kim từ năm 2014, và những bước đi sai lầm khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Tổng hợp