Chính quyền VN: đấu trường của đảng CS

31 Tháng Năm, 2017 | Bình Luận

Sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) là do lý tưởng chống ngoại xâm của nhân dân VN. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, CSVN đã lợi dụng lòng yêu nước của người dân và cướp công của các đảng phái khác để chiếm một nửa nước với hào quang dành lại độc lập từ thực dân Pháp.

Hậu bán thế kỷ 20, CSVN lừa bịp được một nửa đất nước để tiến hành cuộc chiến xâm lăng với chiêu bài giải phóng Miền Nam khỏi tay đế quốc Mỹ. Nhưng sau khi chiếm được Miền Nam, CSVN đã ve vãn đế quốc Mỹ mở bang giao, bỏ cấm vận để bây giờ trở thành một đối tác về kinh tế lẫn quân sự, có thể chống lưng cho CSVN một khi bị Trung Cộng đe dọa.

Thế nghĩa là gì? CSVN thực chất là một đảng phái của một nhóm đông đảo người (vài triệu đảng viên) lừa bịp người dân với mục tiêu duy nhất là thu tóm quyền lực cho phe phái của họ, tự coi đảng là người  duy nhất được quyền lãnh đạo đất nước. Sau hơn bốn thập niên thống nhất bờ cõi về một mối, đảng CSVN lộ nguyên hình là một đảng độc tài sắt máu, sẵn sàng tiêu diệt những ai chống lại hay không thừa nhận vai trò lãnh đạo duy nhất của đảng.

Người cộng sản vô sản răng đen mã tấu ốm tong teo xanh xao vì sốt rét rừng bị chế nhạo đeo cành đu đủ không gãy ngày nay ăn no mặc đẹp, béo tốt, giàu có xa hoa, là giấc mơ của người dân bình thường. Bởi  đảng đóng vai trò lãnh đạo và quản lý đất nước, tiền bạc tài sản quốc gia quy về một mối.

Nhưng tiền bạc và quyền lực luôn  là lý do để con người đấu tranh, giành giựt. Đảng CSVN dù có đoàn kết trong thời chiến, không thể tránh khỏi chia rẽ trong thời bình.  Trong hơn 40 năm qua, cuộc đấu đá giành quyền lực để tận hưởng đặc quyền đặc lợi đã nảy sinh ra những phe phái trong nội bộ mà danh từ mới gọi là những “nhóm lợi ích”, cho thấy CSVN đang đứng trên bờ vực thẳm của sự hủy diệt không thể tránh khỏi như cộng sản Liên Xô và Đông Âu.

Sự tranh giành quyền lực và quyền lợi đã buộc Nguyễn Tấn Dũng phải về hưu sớm, mất chức thủ tướng, ủy viên Bộ chính trị. Chưa hết, đàn em Đinh La Thăng của Dũng vừa qua cũng đã bị mất chức bí thư Thành ủy và ủy viên Bộ chính trị vì “những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng” khi nắm công ty dầu khí PVN cách đây chừng bảy, tám năm.

Đảng CSVN tự xem vô cùng “sáng suốt” thì dư biết chuyện lạm quyền, tham nhũng trong mọi cơ quan, tổ chức do đảng lãnh đạo. Nhưng năm ngoái, Đinh La Thăng vẫn được nâng cấp, đạt đến tột đỉnh quyền lực là vào Bộ chính trị và nắm quyền tuyệt đối tại Thành phố HCM. Nhưng do phe của Nguyễn Tấn Dũng không còn đủ mạnh sau khi ông ta bị loại khỏi chính trường và đảng, Đinh La Thăng cũng phải ra đi. Sự đồn đãi Nguyễn Phú Trọng đang thanh trừ tàn dư của Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành sự thật, nhanh hơn dự đoán.

Khốn thay cho đất nước Việt Nam hiện đang bị cai trị bởi một tập đoàn độc tài tham nhũng, sống phè phỡn trên sự thiếu thốn, đói khổ của đại đa số dân chúng. Nguyễn Phú Trọng giành quyền  Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thiện Nhân thay thế Đinh La Thăng  sẽ không làm cho tình hình chính trị, kinh tế xã hội của Việt Nam thay đổi như các cuộc bầu cử ở các nước dân chủ. Chỉ là sự tranh quyền và tranh ăn trong nội bộ đảng CSVN. Buồn thay!

Cựu thị trưởng Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tại phiên toàn ngày 9.5.2017. Photo Courtesy: Reuters

Cựu thống đốc Jakarta bị tù vì tội phạm thượng

Cựu Thống đốc Jakarta của thủ đô Nam Dương đã bị đưa vào nhà tù ngay sau khi năm vị chánh án tuyên  phạt ông 2 năm tù giam vì phạm tội báng bổ thượng đế mặc dù công tố viện đề nghị chỉ phạt tù treo.

Ông Basuki Tjahaja Purnama được biết qua cái tên quen thuộc “Ahok” là một người gốc Hoa theo đạo Thiên chúa, đã không được phép tại ngoại để kháng cáo, vẫn cho rằng ông vô tội khi nói rằng các giáo sĩ đạo Hồi đã giảng giải sai khi nói kinh Koran bảo người đạo Hồi chỉ bỏ phiếu cho người Hồi giáo.

Tôn giáo dạy vị tha nhưng con người nhiều khi nhân danh tôn giáo để bách hại kẻ khác. Bỏ tù ông Ahok là một bước lùi của Nam Dương về sự khoan dung tín ngưỡng.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1625 phát hành ngày 17.05.2017)