Bộ trưởng Di trú cảnh báo người tị nạn nên nộp đơn yêu cầu bảo vệ

22 Tháng Năm, 2017 | Tin nước Úc
Bộ trưởng Di trú Úc Peter Dutton. Photo Courtesy: AAP

Bộ trưởng Di trú Úc Peter Dutton hôm 21.5 cảnh báo 7,500 người xin tị nạn đến ngày 1.10 tới họ hoặc phải nộp đơn yêu cầu được bảo vệ, hoặc phải đối mặt với việc bị trục xuất khỏi Úc và cấm nhập cảnh.

Theo ông Dutton, những người xin tị nạn nói trên, mà ông gọi là “tị nạn giả”, đa phần không có giấy tờ tùy thân, tất cả cho đến nay đều bị Bộ Di trú Úc từ chối xem xét cho tị nạn.

Ông Dutton cho biết, những người xin tị nạn trên đang làm tiêu tốn khoảng 250 triệu đô la tiền của người đóng thuế Úc mỗi năm chỉ riêng cho khoản hỗ trợ thu nhập.

Tính đến nay, 43,000 trong số 50,000 trường hợp người xin tị nạn đến Úc bằng thuyền giai đoạn 2008-2013 đã được xử lý, nghĩa là họ được cấp thị thực hoặc bị từ chối cho tị nạn.