Bị bắt vì buôn lậu công nghệ không gian Mỹ đến Trung Quốc

24 Tháng Năm, 2017 | Tội phạm
Hình minh họa. Photo Courtesy: NASA

Một phụ nữ Trung Quốc sống tại bang California vừa bị bắt ngày 23.5 vì âm mưu mua và đưa trái phép công nghệ không gian của Mỹ về quê nhà.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, bà Si Chen, còn có tên khác là Cathy Chen, 32 tuổi, có thể đối mặt với án tù lên tới 150 năm nếu bị kết tội đối với toàn bộ tội danh trong bản cáo trạng được một bồi thẩm đoàn liên bang công bố hôm 27.4.

Bà Chen, sống tại vùng ngoại ô Pomona của TP Los Angeles, bị cáo buộc vi phạm một đạo luật kiểm soát việc xuất khẩu những hàng hóa, công nghệ nhất định từ Mỹ.

Cụ thể, cáo trạng tố bà Chen thu mua và buôn lậu các vật liệu nhạy cảm tới Trung Quốc mà không có giấy phép xuất khẩu, bao gồm các thành phần thường được dùng trong “thiết bị làm nhiễu” của quân sự.

Nghi phạm còn bị buộc tội buôn lậu các thiết bị phổ biến trong những ứng dụng liên lạc không gian và làm giả giấy tờ vận chuyển, liệt kê các thiết bị này có giá 500 Mỹ kim trong lúc giá trị thực là hơn 100,000 500 Mỹ kim.

Những món hàng trên được xuất khẩu trong thời gian từ tháng 3.2013 đến tháng 12.2015.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ngoài những vi phạm liên quan đến xuất khẩu, bà Chen còn bị buộc tội rửa tiền, cung cấp thông tin sai trong giấy tờ nhập cư và dùng hộ chiếu giả.

“Luật xuất khẩu liên bang được ban hành để bảo vệ lợi ích của người Mỹ bằng cách ngăn chặn tình trạng công nghệ rơi vào tay kẻ xấu” – luật sư Sandra Brown nói.

Bà Chen đã xuất hiện tại tòa án Mỹ hôm 23.5.

Theo NLĐ