Tổng thống Mỹ Trump đã gặp Giáo hoàng tại tòa thánh Vatican

24 Tháng Năm, 2017 | Tin thế giới
Ông Trump trò chuyện với Giáo hoàng Francis. Photo Courtesy: Reuters

Sau khi gặp các lãnh đạo Hồi giáo ở Saudi Arabia và thăm vùng đất thánh Jerusalem, chuyến “công du tôn giáo thế giới” của ông Trump khép lại bằng cuộc gặp Giáo hoàng Francis.

Chuyến thăm Vatican của tổng thống Mỹ được ví von như một chuyến “công du tôn giáo” bởi trước khi tới đây, ông Trump đã gặp các lãnh đạo các nước Hồi giáo ở Saudi Arabia, thăm nước Do Thái Israel và các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem.

Theo Đài BBC, Tổng thống Trump có mặt tại Vatican vừa trước 7h30 (giờ địa phương) cho cuộc hội kiến với Giáo hoàng Francis.

Cuộc gặp tại Vatican gây sự chú ý bởi trước thời điểm này, ông Trump và Giáo hoàng Francis đã có một số xung đột về quan điểm liên quan đến các vấn đề như nhập cư và biến đổi khí hậu.

Trong chuyến thăm khu vực biên giới Mexico – Mỹ trước đây, Giáo hoàng Francis từng tuyên bố: “Những người chỉ nghĩ đến xây tường thay vì xây cầu không phải là người Công giáo”.

Về phần mình, ông Trump chỉ trích đây là sự hổ thẹn đối với Giáo hoàng Francis nếu nghi ngờ về niềm tin tôn giáo của ông. Quan điểm về môi trường và việc ông Trump không hài lòng khi Mỹ tham gia hiệp ước chống biến đổi khí hậu Paris cũng bất đồng với Giáo hoàng Francis. Vatican cũng không đánh giá cao chủ trương chống người Hồi giáo của tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Jon Sopel của BBC, cam kết đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan cũng như mang lại hòa bình cho Trung Đông của ông Trump sẽ nhận được sự ủng hộ từ Giáo hoàng.

Và có thể còn một lý do nữa. Hồi năm 2013, ông Trump từng viết trên Twitter như sau: “Đức Giáo hoàng mới là một người khiêm tốn, rất giống tôi (!)”.

Tổng hợp