Thanh thiếu niên phạm tội nghiêm trọng sẽ phải xét xử tại tòa dành cho người lớn

24 Tháng Năm, 2017 | Tin nước Úc
Photo Courtesy: Reuters

Theo một luật mới được đưa ra tại nghị viện tiểu bang Victoria ngày hôm này, những thanh thiếu niên bị truy tố với các tội danh bạo lực nghiêm trọng sẽ phải đối mặt với việc bị xét xử tại các phiên tòa cho người lớn.

Theo luật mới này, thanh thiếu niên trên 16 tuổi bị buộc tội với các hành vi như đột nhập vào nhà, ăn cắp xe sẽ bị xử tại tòa án dành cho người lớn.

Những người phạm tội trên 18 tuổi sẽ không còn được đưa vào các trại cải huấn cho người vị thành thành niên, mà sẽ bị đưa vào nhà tù dành cho người lớn.

Thời hạn tạm giam tối đa đối với người phạm tội trẻ tuổi sẽ tăng từ 3 lên 4 năm. Việc trốn khỏi các trại giam sẽ bị đưa thêm vào khung hình phạt.

Gần đây, chính phủ bang Victoria đã công bố những thay đổi lớn đối với chính sách về xử phạt thanh thiếu niên, nhằm đối phó với những cuộc bạo loạn liên tiếp tại các trung tâm giam giữu thanh thiếu nhiên, cũng như với việc ngày càng có nhiều những cuộc phạm tội nghiêm trọng liên quan đến người trẻ tuổi.