Một người Úc trong số 7 tù nhân đào đường hầm trốn khỏi nhà tù ở Bali

20 Tháng Sáu, 2017 | Tin nước Úc
Tù nhân Shaun Edward Davidson người Úc đã vượt ngục ở Bali, cùng 3 người khác. Photo Courtesy: N.C.A

Cảnh sát Nam Dương thông báo đang truy lùng 7 tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù trên đảo Bali thông qua một đường hầm tự đào.

Trong 7 tù nhân này, có 4 nghi phạm là người nước ngoài. Tất cả bọn họ đã trốn khỏi nhà tù Kerobokan, trên đảo Bali, Nam Dương bằng đường hầm dài 12m và có bán kính 40cm.

Người đứng đầu nhà tù Kerobokan Tony Nainggolan cho hay, 4 tù nhân gồm Shaun Edward Davidson, người Úc, Dimitar Nikolov, người Bulgaria, Sayed Muhammad, người Ấn Độ và Tee Kok King người Mã Lai.

Theo thông tin từ SBS, Dimitar Nikolov, 43 tuổi, đang thi hành bản án ngồi tù 7 năm vì tội rửa tiền, Saye Mohammed Said lĩnh án 14 năm tù vì ma túy, còn tù nhân người Mã Lai Tee Kok King đang thi hành bản án 7.5 năm tù vì ma túy. Trong khi đó, Davidson chỉ còn 2 tháng 15 ngày là được ra tù.

Cửa đường hầm bí mật do các tù nhân tự đào để trốn trại. Photo Courtesy: Reuters

Theo giới chức Nam Dương, các tù nhân này đã trốn qua đường hầm có đường kính 40cm bên dưới phòng khám của nhà tù, chạy ra bức tường bên ngoài và ngay gần tháp canh gác của nhà tù. “Đường hầm dài khoảng 12m và chúng tôi cho rằng phải mất hơn 1 tuần để đào xong đường hầm này”, người đứng đầu nhà tù Kerobokan cho biết thêm.

Cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm khu vực xung quanh để tìm các tù nhân vượt ngục. Theo cảnh sát, 4 tù nhân này vẫn đang ở trên đảo Bali và cách nhà tù không xa. Các tù nhân trong nhà tù hiện đang bị thẩm vấn.

Hiện hình ảnh của các nghi phạm đã được công bố rộng rãi tại Nam Dương, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa thể tìm ra họ.

Tổng hợp