Hanson chỉ trích vụ đền $70 triệu cho tầm trú nhân

21 Tháng Sáu, 2017 | Tin nước Úc
Hanson trên đoạn hình YouTube. Nguồn: YouTube

CANBERRA – Thượng Nghị Sĩ (TNS) Pauline Hanson cho biết bà thất vọng và tức giận với vụ bồi thường $70 triệu cho tầm trú nhân tại trung tâm tạm giam đảo Manus qua việc giải quyết vụ kiện tập thể, mô tả họ là những kẻ “phạm pháp”.

Lãnh tụ Đảng Một Nước cảnh giác vụ nầy có thể có gây hậu quả tương tự cho một số tầm trú nhân khác bắt chước.

TNS Hanson hỏi tiếp khi nào tới phiên đám khác, liệu Papua New Guinea có phải là đám kế tiếp hay không? “Có một ngàn người ở đó phải không?”, bà nói như vậy trên một đoạn hình trên YouTube được gửi lên trang mạng vào ngày Thứ Tư tuần qua.

Trung tâm tạm giam tại đảo Manus, thuộc Papua New Guinea, là một trong hai trung tâm tạm giam tầm trú nhân bên ngoài Úc, với một trại tạm giam khác ở Nauru.

Vụ án 1,905 trại viên đảo Manus được tin là vụ kiện nhân quyền tập thể lớn nhất trong lịch sử Úc.

Nhưng TNS Hanson cáo giác họ chỉ là những người tỵ nạn kinh tế, tự gây thương tích để làm tăng cơ hội được định cư tại Úc.

Bà cho biết họ chỉ là những kẻ phạm pháp, chẳng hề kính trọng gì nước Úc.

TNS Hanson nói rằng chúng ta bị coi như thằng khùng và rất chán nản với những người giả làm hiền nhân vốn thật sự đã đẩy đoàn xe nầy tiến tới.

Công ty luật Slater & Gordon đứng sau lưng vụ kiện tập thể, đã cho biết tầm trú nhân chịu đựng điều kiện nghiệt ngã, rất nhiều người trốn chạy vì bị ngược đãi tôn giáo và cư xử bạo lực.