Ủy viên phó Nha Thuế Vụ dính líu đến vụ thụt két từ chức

21 Tháng Sáu, 2017 | Tin nước Úc
Ủy viên phó Nha Thuế Vụ Úc (ATO) Michael Cranston. (Photo courtesy: Australian Tax Office)

TOÀN QUỐC – Ủy viên phó Nha Thuế Vụ Úc (ATO) Michael Cranston đã từ chức chỉ vài giờ sau khi xuất hiện trước một tòa án NSW liên quan đến vụ lường gạt hàng trăm triệu tiền công quỹ.

Nghi can 58t ra tòa Sơ Thẩm Downing Centre vào ngày Thứ Ba tuần qua sau khi nhận hai trát hầu tòa vào tháng qua với hai cáo buộc lạm dụng chức vụ công quyền hầu thâu lợi.

Sau khi phiên tòa kết thúc, Nha Thuế Vụ Úc cho biết ông Cranston đã từ chức ủy viên phó  ATO.

Vào Tháng Năm qua, cảnh sát cho biết có thể ông không có ý thức bị dính líu đến vụ trốn thuế $130 triệu liên quan đến người con trai 30t của ông là Adam Cranston vốn đã bị cáo buộc với âm mưu lường gạt chánh phủ Liên Bang.

Ông Cranston bị cáo buộc thủ đắc thông tin và sử dụng ảnh hưởng như là một viên chức nhà nước giữa Tháng Hai và Tháng Năm 2017 hầu làm lợi cho người con trai của ông, theo hồ sơ tòa án.

Người con gái 24t của ông Michael Cranston là Lauren Cranston cũng bị cáo buộc tội âm mưu gây mất mát và giao dịch với đồng tiền tội phạm, và cô ta đã hầu tòa cùng ngày với người cha.