Giao hữu thế giới

21 Tháng Sáu, 2017 | Tin thể thao
Huấn luyện viên Ange Postecoglou đứng bên cạnh Mark Milligan của hội tuyển Socceroos Úc. Photo: Reuters

Trước khi lên đường phó hội Cúp Liên Khu FIFA (Confederations Cup) tại Nga Sô, hội tuyển Socceroos Úc thua nặng 0-4 vào tay Ba Tây ở trận giao hữu trên sân nhà MCG vào ngày Thứ Ba tuần qua.

Lưới Úc bị thủng sau 12 giây bởi bàn thắng đầu tiên dưới màu áo hội tuyển Ba Tây của cầu thủ Diego Souza để kết thúc hiệp nhất 1-0.

Sau khi hiệp nhì tái đấu, đội khách đá lọt lưới Úc thêm ba lần do công Diego Souza, trung ứng Thiago Silva và Taison.

Ông bầu Úc Ange Postecoglou tiếp tục áp dụng chiến thuật 3-4-3 gây nhiều tranh cãi và chưa quen thuộc với cầu thủ Úc khiến trong nửa năm qua thành tích thi đấu của hội tuyển quốc gia thật nghèo nàn, đáng chê trách.

Những người chứng kiến cơn thất bại vụng về của Úc trước Ba Tây sẽ coi đây là kết quả điển hình của Úc tại Cúp Liên Khu FIFA vì họ sẽ phải đối đầu với quốc gia đứng hạng ba thế giới  là Đức Quốc, và hạng tư thế giới Chí Lợi cùng vô địch Phi Châu Cameroon.

Tại trận giao hữu khác, đội chủ nhà Pháp vật ngã Anh Quốc 3-2 tại thủ đô Ba-Lê.

Cầu thủ cánh Ousmane Dembele ghi bàn thắng quyết định cho đội chủ nhà chỉ còn lại  10 người sau khi trung ứng Raphael Varane bị lãnh thẻ đỏ đầu hiệp nhì.

Trung phong thiếu niên Kylian Mbappe làm banh cho Dembele 20t mang lại chiến thắng ở phút 78, và bộ hai thiếu niên nầy gây nhiều khó khăn triền miên cho hàng phòng vệ  Anh Quốc với tài nghệ và sự bứt phá choáng nhoáng của họ.

Trung phong thủ quân Harry Kane ghi hai bàn thắng cho Anh Quốc trong khi đó hai hậu vệ Samuel Umtiti và Djibril Sidibe ghi bàn thắng đầu tiên dưới màu áo Pháp Quốc cũng như Dembele.

Mbappe mất dịp ghi bàn thắng quốc tế cho hội tuyển Pháp Quốc sau khi một quả kết thúc chạm xà ngang và thủ môn Jack Butland xuất sắc phá được quả dứt của anh ở phút đá bù cuối trận đấu.