Úc nối lại không kích ở Syria sau căng thẳng giữa liên minh quốc tế và Nga

22 Tháng Sáu, 2017 | Tin nước Úc
Hai chiếc máy bay RAAF F/A-18F Super Hornets của Úc bay trên bầu trời Iraq. Photo Courtesy: Department of Defence

Canberra đã đưa ra thông báo nối lại không kích ở Syria, sau hai ngày tạm dừng vì Nga cảnh báo coi máy bay của liên minh quốc tế là mục tiêu.

Vào hôm 22.6, hãng tin AFP dẫn thông báo từ Bộ quốc phòng Úc cho biết: “Việc đình chỉ đã kết thúc”.

Trước đó vào ngày 20.6, Bộ Quốc phòng Úc tuyên bố: “Để phòng ngừa nguy cơ có thể xảy ra, Lực lượng Quốc phòng Úc quyết định sẽ tạm thời ngừng chiến dịch không kích trong lãnh thổ Syria”.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Úc nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trên không phận Syria và quyết định tiếp tục các cuộc không kích “vào thời điểm thích hợp”. Bộ Quốc phòng Úc còn cho hay sẽ vẫn tiếp tục các cuộc không kích tại Iraq, nước láng giềng với Syria, cũng là một phần trong chiến dịch của liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Việc dừng các hoạt động trên không được đưa ra sau khi sau khi Mỹ bắn hạ một phi cơ Syria, làm gia tăng căng thẳng giữa liên minh quốc tế, do Mỹ dẫn đầu, và Nga. Nga cảnh báo sẽ coi mọi phi cơ của liên minh trong khu vực không quân nước này hoạt động ở Syria là “mục tiêu”.

Úc tham gia liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq, sau đó mở rộng phạm vi hoạt động sang Syria vào cuối năm 2015. Canberra có tổng cộng 750 quân nhân ở khu vực Trung Đông. Nhóm tác chiến trên không của Úc gồm 300 quân nhân, 6 chiến đấu cơ F/A-18 Hornet, một máy bay cảnh báo sớm E-7A Wedgetail và một máy bay tiếp dầu, vận tải KC-30A.