Úc điều máy bay trinh sát hỗ trợ Phi Luật Tân chống phiến quân

23 Tháng Sáu, 2017 | Tin nước Úc
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne đón người đồng cấp Mỹ Jim Mattis khi ông thăm Syney vào ngày 5.6.2017. Photo Courtesy: Reuters

Bộ Quốc phòng Úc ngày 23.6 thông báo sẽ điều hai máy bay giám sát quân sự AP-3C Orion đến hỗ trợ Phi Luật Tân chiến đấu với nhóm nổi loạn Maute ở thành phố Marawi, miền nam nước này.

Reuters dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne cho biết: “Chính phủ Phi Luật Tân đã chấp thuận đề nghị của Úc về việc điều hai máy bay AP-3C Orion của Lực lượng quốc phòng Úc tới hỗ trợ giám sát cho các lực lượng vũ trang Phi Luật Tân”.

Thông báo này còn nhấn mạnh: “Mối đe dọa khu vực từ chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là từ các tay súng nước ngoài và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã đe dọa trực tiếp tới Australia cũng như các lợi ích của chúng tôi”.

Phát biểu trước báo giới, bà Payne khẳng định mối đe dọa khủng bố tại khu vực này, đặc biệt từ tổ chức khủng bố IS và các tay súng nước ngoài, là một mối đe dọa trực tiếp đối với lợi ích và an ninh quốc gia Úc. Canberra sẽ tiếp tục làm việc và phối hợp chặt chẽ với các đối tác ở Đông Nam Á để đối phó với IS.

Thông báo của Úc cũng đã lên án cuộc tấn công tại Marawi, song không cung cấp thông tin chính xác về địa điểm triển khai các máy bay quân sự.

Quyết định của Úc được đưa ra sau khi có báo cáo cho rằng một tháng qua có đến 500 phiến quân, bao gồm cả các tay súng nước ngoài, đã tràn vào thành phố Marawi, sát hại hơn 20 dân thường và bắt giữ hàng trăm người làm con tin.

Hiện tại, gần như toàn bộ khoảng 200,000 người dân thành phố Marawi đã đi lánh nạn và quân đội nước này đang sử dụng chiến đấu cơ, máy bay trực thăng để tiêu diệt phiến quân.

Việc các tay súng có quan hệ với IS, trong đó có một số đến từ Trung Đông, đang tạm chiếm Marawi là lời cảnh báo cho các quốc gia Đông Nam Á về khả năng IS đang cố gắng thiết lập một thành trì tại Mindanao, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh khu vực.

Tổng hợp