‘Transformers 5’ có doanh thu mở màn gây thất vọng

23 Tháng Sáu, 2017 | Điện ảnh
Chất lượng và doanh thu ‘Transformers: The Last Knight’ gây thất vọng từ những ngày công chiếu đầu tiên tại quê nhà. Photo Courtesy: Paramount Pictures

Không chỉ chất lượng phim thua xa các phần trước, phần mới nhất của loạt phim Transformers còn gây thất vọng khi có doanh thu mở màn èo uột.

Dường như sê-ri Transformers đang đối mặt với sự khủng hoảng trong việc sáng tạo nên những giá trị mới. Việc phần 5 nhận những chỉ trích thậm tệ từ giới chuyên môn cũng như khán giả cho thấy sê-ri phim đã cạn kiệt ý tưởng. Bộ phim chẳng khác nào một bước lùi mà đạo diễn Michael Bay mang đến cho khán giả trong dịp hè.

Ra mắt ngày 21.6, Transformers: The Last Knight chỉ thu về có vỏn vẹn 15,7 triệu Mỹ kim tại Bắc Mỹ trong ngày đầu tiên. Bộ phim được dự đoán sẽ thu về 65 triệu Mỹ kim sau năm ngày tới. Tuy nhiên, với việc công chiếu tại hơn 4.000 rạp, bộ phim vẫn được kỳ vọng sẽ mang về tổng cộng 70 triệu Mỹ kim từ ngày ra mắt 21.6 cho đến chủ nhật tuần này 25.6.

Đây có thể xem là nỗi thất vọng lớn của hãng Paramount Pictures khi những phần phim trước đó ”hốt bạc” ngay từ những ngày đầu ra mắt. Cụ thể, phần đầu tiên ra mắt năm 2007 đã thu về 36,6 triệu Mỹ kim. Phần thứ 2 có tên Revenge of the Fallen ra mắt năm 2009 thu về 62 triệu Mỹ kim, phần thứ 3 là Dark of the Moon năm 2011 thu về 37.7 triệu Mỹ kim và phần 4 có tên Age of Extinction thu về 41.9 triệu Mỹ kim.

Có lẽ, thất vọng hơn cả phải kể đến “ông hoàng cháy nổ” Michael Bay khi tác phẩm này vừa là “canh bạc lớn”, vừa là lời giã từ của ông đối với sê-ri phim. So với chi phí 217 triệu Mỹ kim mà nhà sản xuất đổ vào bộ phim thì với doanh thu như trên, phim được cho khó thu hồi vốn.

Có lẽ, việc đạo diễn Michael Bay rút khỏi dự án mới nhất này là một quyết định đúng đắn và sáng suốt nếu sê-ri phim muốn tiếp tục trụ lại trong lòng khán giả. Photo Courtesy: Reuters

Bộ phim nhận được đánh giá thấp trên các trang điện ảnh. Trên trang Rotten Tomatoes, phim được giới chuyên môn và khán giả chấm 15%. Còn trên IMDb, phim nhận được điểm số chưa đến 5.5/10 với gần 4,000 ý kiến đánh giá của khán giả. Trên trang Cinema Score, phim được chấm với số điểm khá phù hợp là B+ với tỉ lệ 57% nam và còn lại là nữ. Phim được gắn nhãn PG-13 (cấm trẻ em dưới 13 tuổi).

Viết trên tờ Rolling Stone, cây bút Peter Travers nhận xét: “Mỗi lần Michael Bay đạo diễn một phần phim khác trong sê-ri Transformers (mà ở đây là phần năm), bộ phim tệ đi thêm một chút. Bản thân bộ phim đã giúp cho những phim bom tấn khác không cháy nổ trong hè trở thành kiệt tác”.

Tính đến thời điểm hiện tại, “binh đoàn người máy” đã “đổ bộ” tại 42 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó có những thị trường “béo bở”, dễ sinh lời như Trung Quốc, Anh, Nga, Úc, Đức, Ý, Hàn Quốc và Hồng Kông. Bị “hắt hủi” tại quê nhà, siêu phẩm cháy nổ của Michael Bay hiện đang hồi hộp chờ đợi doanh thu từ các rạp chiếu ngoài Bắc Mỹ.

Theo Thanh Niên