Hàng chục người thương vong trong vụ đánh bom liều chết tại Pakistan

24 Tháng Sáu, 2017 | Tin thế giới
Thi thể được đưa ra khỏi chiếc xe trong vụ đánh bom liều chết ở Pakistan. Photo Courtesy: Reuters

Ít nhất 13 người thiệt mạng, 20 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe vào sáng 23.6 tại thành phố Quetta, tỉnh Balochistan.

Theo người phát ngôn của tỉnh Balochistan Anwaar ul Haq Kakar, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom có thể tăng lên do có nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhóm phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Jamaat-ul-Ahrar (JuA), chi nhánh Taliban tại nước này, đều lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Cảnh sát thành phố Quetta cho biết: “Vụ nổ nhằm vào một xe bán tải trước văn phòng cảnh sát trưởng. Một xe máy cũng bị phá hủy trong vụ đánh bom”. Trong 13 người thiệt mạng có 9 nhân viên sĩ quan, hầu hết thương vong đều do mảnh văng từ quả bom.

Người phát ngôn cảnh sát thành phố Quetta, ông Shahzada Farhat cho biết sức công phá của vụ nổ rất lớn, thổi tung cửa sổ của những tòa nhà gần đó. Vụ nổ đã khiến số người thiệt mạng tăng lên 11 người, một số người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Những hình ảnh phát trên truyền hình địa phương cho thấy một số xe bị phá hủy. Cảnh sát cho biết vụ nổ này là có chủ đích nhằm vào xe cảnh sát. Balochistan là tỉnh lớn nhất trong bốn tỉnh của Pakistan và nằm tại khu vực biên giới giữa nước này với Iran và Afghanistan.

Tổng hợp