Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin

Đức Tổng Giám mục Luis Ladaria Ferrer (phải) ngồi bên cạnh Đức Hồng Y người Đức Gerhard Muller ở Rome, ngày 27.11.2014. Photo Courtesy: Bohumil Petrik/CNA

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục (TGM) Luis Ladaria Ferrer, SJ, 73 tuổi, một nhà thần học Dòng Tên, Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin làm Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin thay thế Đức Hồng Y người Đức Gerhard Muller.

Đức Tổng Giám mục Luis Ladaria Ferrer, SJ đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 2008 và ngài đã tiếp tục đảm nhận vai trò này khi Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu làm giáo hoàng.

Đức TGM Luis Ladaria Ferrer, SJ sinh ngày 19 tháng 4 năm 1944 tại Tây Ban Nha. Ngài học luật tại Đại học Madrid năm 1966. Ngài gia nhập Dòng Tên ngày 17 tháng 10 cùng năm. Sau khi theo học tại đại học giáo hoàng Comilas, Tây Ban Nha và trường triết – thần Sankt Georgen, Đức, ngài được truyền chức linh mục năm 1973. Năm 1975 ngài tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại đại học giáo hoàng Gregorian, Rôma và sau đó trở thành giáo sư môn thần học tín lý tại đại học giáo hoàng Comilas.

Năm 1984 ngài giảng dạy tại đại học Gregorian và sau đó được bổ nhiệm làm phó viện trưởng đại học này từ năm 1986-1994. Ngài trở thành thành viên của Uỷ ban Thần học Quốc tế năm 1992 và chuyên viên của Bộ Giáo lý Đức tin năm 1995. Năm 2004, cha Ladaria Ferrer được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Uỷ ban Thần học Quốc tế. Năm 2008 ngài được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin và tấn phong ngài làm Tổng Giám mục hiệu toà Thibica.

Quyết định bổ nhiệm tân Tổng trưởng bộ Giáo lý Đức tin của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được xem là bổ nhiệm quan trọng nhất tại Giáo triều Rôma sau việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Pietro Parolin làm Quốc Vụ khanh Toà Thánh. Với cương vị mới này, Đức Tổng Giám mục Ladaria Ferrer cũng sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Uỷ Ban Giáo hoàng về Thánh Kinh, Uỷ ban Thần học Quốc tế và Uỷ ban Giáo hoàng “Ecclesia Dei” (Giáo Hội của Chúa).

Đức Giáo Hoàng đã quyết định không tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Muller cho nhiệm kỳ thứ 2. Đức Hồng Y Gerhard Muller đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin năm 2012 với nhiệm kỳ 5 năm.

Thông cáo từ Vatican cho hay Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y Ludwig Muller vì những đóng góp của ngài trên cương vị là người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin.

Theo Vietcatholic