Lại chấn động vụ 546 bé trai trong dàn đồng ca ở Đức bị lạm dụng suốt 60 năm

Dàn đồng ca nam của Regensburg Tourismus hát trong Thánh lễ Holy Mass ở Nhà thờ St. Peter’s. Photo Courtesy: Regensburg Tourismus GmbH, Michael Vogl

Bê bối xảy ra ở dàn đồng ca Regensburger Domspatzen tại Đức. Trong số những kẻ lạm dụng trẻ em có cả anh trai của cựu Giáo hoàng.

Theo hãng tin AFP, hơn 500 bé trai thuộc dàn hợp xướng nhà thờ nổi tiếng của Đức đã bị lạm dụng thân thể hoặc lạm dụng tình dục trong khoảng thời gian từ những năn 1945 đến 1992.

Trong bản điều tra cho hay, một trong những bé trai này đã bị tấn công tình dục hoặc thậm chí là bị cưỡng hiếp.

Luật sư Ulrich Weber, người được giao nhiệm vụ điều tra từ 2 năm trước, cho hay tình trạng lạm dụng thân thể đã xảy ra với các em nhỏ tham gia dàn đồng ca Regensburger Domspatzen ở cả cấp mầm non và trung học. Ông Weber cho biết: “Những nạn nhân đã mô tả khoảng thời gian đó như là một nhà tù, địa ngục và trại tập trung”.

Ông Weber thậm chí còn chỉ ra 67 vụ lạm dụng tình dục và 500 vụ bạo lực thân thể khác. Một số thành viên của dàn hợp xướng thánh ca là nạn nhân trong cả hai tình huống đó.

Luật sư Ulrich Weber lên án các lãnh đạo cấp cao tôn giáo đã không làm tròn trách nhiệm trong việc ngăn chặn tình trạng lạm dụng trẻ em trong dàn đồng ca nhà thờ nổi tiếng ở thị trấn Regensburg, thuộc bang Baravia.

Trong số các giáo chức bị lên án có cả cựu trưởng đội hợp xướng nhà thờ Georg Ratzinger, năm nay 93 tuổi, là anh trai của cựu Giáo hoàng Benedict XVI.

Cũng theo bản điều tra dài 440 trang cho thấy các giáo lý viên thậm chí còn hành hạ các thiếu niên đồng ca bằng cách đánh vào họ bằng gậy gỗ hoặc cung đàn violon. Những vết thương bị đòn còn in dấu cho đến ngày hôm sau.

Cũng trong khoảng thời gian đó, nhiều bé trai đã cố gắng trốn thoát nhưng sau đó bị bắt lại và bị đánh đập trước mặt những bé trai khác để răn đe.

Theo đài BBC (Anh), 49 thành viên của Giáo hội Thiên chúa giáo, hầu hết là các giáo viên và chuyên viên giáo dục, đã bị cáo buộc lạm dụng thân thể các bé trai này trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến đầu những năm 1990.

Tuy nhiên những người có tên trong danh sách buộc tội không dễ bị đối mặt với các cáo buộc hình sự bởi thời gian xảy ra sự việc đã trôi qua khá lâu.

Tổng hợp