Cha con Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha bị bắt

19 Tháng Bảy, 2017 | Tin thể thao
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Villar Llona đến tòa án ở Lausanne, Thụy sĩ vào ngày 29.4.2016. Photo courtesy: Reuters

Ông Angel Maria Villar Llona và con trai vừa bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ để phục vụ cuộc điều tra tham nhũng.

The Guardian đưa tin, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ ông Angel Maria Villar Llona, chủ tịch hiệp hội bóng đá Tây Ban Nha RFEF (Real Federacion Espanola de Futbol) cùng con trai Gokar, chuyên viên pháp luật của liên đoàn.

Ông Villar bị bắt với cáo buộc biển thủ công quỹ. Đây là cú sốc lớn với bóng đá xứ sở bò tót, bởi vị quan chức gốc Bilbao đã ngồi ghế lãnh đạo tối cao của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha từ năm 1988.

Con trai ông Villar là Gokar Villar, chuyên viên pháp chế của Liên đoàn, cũng bị cảnh sát bắt cùng ba người khác hôm thứ Ba, 18.7. Ông Gokar từng giữ ghế Giám đốc Pháp chế, rồi Tổng giám đốc ở Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Comebol) trước khi từ chức vào tháng 7/2016. Trước khi phải ra đi, Gokar bị tố cáo tống tiền một số câu lạc bộ của Uruguay.

Theo Reuters, Tòa án tối cao Tây Ban Nha cho biết một thẩm phán điều tra và các công tố viên chuyên về tham nhũng đang phụ trách chiến dịch này. Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng cơ quan điều tra đã có bằng chứng về giấy tờ bị làm giả và và những lần thu lợi bất chính từ các trận đấu quốc tế.

Gokar Villar, con trai chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha cũng bị bắt giữ cùng cha của mình. Photo courtesy: EPA

Luật sư Michael Garcia, người chỉ huy cuộc điều tra, cho biết quan chức 67 tuổi đã nói ông thật “to gan” vì không tiết lộ người đưa ra bằng chứng tố cáo. Villar cũng yêu cầu ông Garcia từ bỏ vụ việc vì “lợi ích của bản thân”.

Ngoài 2 nhân vật cộm cán trên, một số quan chức gồm phó chủ tịch phụ trách tài chính Juan Padron và thư ký liên bang Tenerife cũng đã bị tạm giữ để phối hợp điều tra.

Theo báo cáo từ cơ quan điều tra, những cái tên kể trên đều bị bắt giữ vì tội tham nhũng. Cuộc điều tra được tiến hành dựa trên những tài liệu kể từ năm 2009 đến nay.

Trả lời phỏng vấn về cuộc điều tra bất ngờ, Bộ trưởng Bộ giáo dục, văn hoá và thể thao Tây Ban Nha, ông Inigo Mendez de Vigo tuyên bố: “Luật pháp ở Tây Ban Nha áp dụng với mọi đối tượng và không một ai có thể đứng trên pháp luật”.

Theo một số nguồn tin, cha con ông Villar đã lạm dụng quyền hành để đưa ra những quyết định có lợi cho bản thân. Cụ thể là lấy quỹ công để đầu tư bất động sản, thậm chí thao túng cả các trận đấu của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Phát ngôn viên của UEFA  từ chối đưa ra nhận định về vụ bê bối này.

Tổng hợp