Đánh đòn học sinh, hiệu trưởng phải từ chức và phải hầu tòa

21 Tháng Bảy, 2017 | Giáo dục - Di trú
Hiệu trưởng Terrence Yarborough bị buộc tội tấn công và hành hung người khác sau khi đánh đòn học trò. Photo courtesy: Fairfax County Public School

Hiệu trưởng một trường trung học ở Mỹ đã dùng tay đánh nữ sinh 12 tuổi vì em không làm theo yêu cầu nhặt rác vào thùng. Hành động này đã khiến ông phải ra tòa vì bị buộc tội tấn công và hành hung người khác.

Sự việc xảy ra tại Trường trung học Carl Sandburg ở thành phố Alexandria, bang Virginia, Mỹ. Khi gặp một nữ sinh 12 tuổi trong căn tin trường vào hôm 4.4, Ông Terrence Yarborough (hiệu trưởng nhà trường, 53 tuổi) đã yêu cầu em nhặt một mảnh rác trên sàn bỏ vào thùng, theo Daily Mail.

Tuy nhiên, cô bé đã từ chối. Yêu cầu đến lần thứ hai mà nữ sinh vẫn không làm, ông Yarborough đã dùng tay đánh vào mông em.

Sau vụ việc, nữ sinh đã đến gặp một giáo viên và báo lại. Giáo viên đã liên lạc với các nhân viên quản trị của trường để yêu cầu sự giúp đỡ.

Sau đó, vị hiệu trưởng này đã bị cho “nghỉ phép tạm thời”. Trong khi đó, cảnh sát buộc ông tội tấn công và hành hung người khác. Ông bị bắt và được phép tại ngoại.

Ông Yarborough sẽ phải hầu tòa vào ngày 4.8 tới. Trước đó, ông đã chính thức từ chức sau 7 năm làm hiệu trưởng Trường Carl Sandburg. Nếu bị buộc tội, ông có thể bị tước giấy phép giảng dạy.

Trong cuộc trao đổi với tờ Washington Post, ông Yarborough cho biết hành động đánh đòn nữ sinh thật ra chỉ là trò đùa. Khi đó, ông Yarborough đùa rằng nếu không nhặt thì ông sẽ đánh đòn. Khi nữ sinh không làm theo, ông đã dùng tay đánh nhẹ vào mông nữ sinh trên. Ông Yarborough cho rằng những cáo buộc chống lại ông là “bất ngờ”.

Theo Thanh Niên