Bộ trưởng Di Trú Úc đề xuất bỏ phiếu về vấn đề hôn nhân đồng giới qua đường bưu điện

24 Tháng Bảy, 2017 | Tin nước Úc
Bộ trưởng Di Trú Peter Dutton (phải) cùng Thủ tướng Maclcolm Turnbull. Photo Courtesy: AAP

Bộ trưởng Di Trú Peter Dutton vào hôm 23.7 đã làm nóng lại cuộc tranh cãi về việc liệu có nên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, đồng thời đề xuất bỏ phiếu qua đường bưu điện trên phạm vi toàn quốc về vấn đề này.

Chính sách của Thủ tướng Malcolm Turnbull là bỏ phiếu toàn quốc, hoặc trưng cầu dân ý, những đề xuất này đã bị thượng viện bác bỏ cuối năm 2016.

Ông Turnbull cho biết vấn đề này sẽ không được xem xét lại cho đến kỳ bầu cử tiếp theo vào năm 2019. Theo cuộc thăm dò ý kiến của viện Gallup (Mỹ) thực hiện năm 2016, có 61% người dân Úc ủng hộ hôn nhân đồng giới.

Hồi đầu tháng 7, một thượng nghị sỹ của chính phủ nói rằng ông đang soạn thảo một dự luật của các cá nhân thành viên nhằm hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, tuy nhiên Thủ tướng Turnbull nói rằng ông sẽ không cho phép bỏ phiếu cho dự luật này.