Djokovic gần như không thể tham dự Mỹ Mở rộng

25 Tháng Bảy, 2017 | Tin thể thao
Bác sĩ chăm sóc cho Djokovic tại Wimbledon. Photo Courtesy: Reuters

Bác sĩ của Liên đoàn quần vợt Serbia tiết lộ cựu số một thế giới nhiều khả năng vắng mặt ở giải Grand Slam cuối năm do chấn thương.

Bác sĩ Zdeslav Milinkovic nói với tờ Sportski Zurnal là Novak Djokovic gặp vấn đề ở xương. Đây có thể là hệ quả của việc Djokovic thi đấu quá sức, và anh sẽ phải mất từ một tháng rưỡi đến ba tháng để bình phục.

Theo Milinkovic, các triệu chứng của chấn thương đã giảm nhưng Djokovic cần thực hiện quá trình phục hồi để tránh phải phẫu thuật. Tay vợt Serbia bỏ cuộc ở tứ kết Wimbledon vì cơn đau ở khuỷu tay và cho biết chấn thương này đã đeo bám anh trong một năm rưỡi qua.

Ông Milinkovic nói: “Ít nhất sẽ mất sáu tuần để nghỉ ngơi và có thể quá trình hồi phục kéo dài 12 tháng. Djokovic sẽ thông báo kế hoạch của bản thân vào thứ Tư. Cậu ấy sẽ bước vào quá trình trị liệu, có thể tập luyện nhưng không thể cầm vợt thi đấu”.

Djokovic chưa đưa ra thông báo về chấn thương cũng như kế hoạch trong những tháng tới. Anh và vợ, Jelena, sẽ chào đón đứa con thứ hai trong vài tuần tới.

Theo trang tennis.com dẫn lời của Liên đoàn Quần vợt Serbia gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ Mỹ mở rộng (US Open) – giải Grand Slam cuối cùng trong năm nay diễn ra từ 28.8 – 10.9, nơi Djokovic đã 2 lần đăng quang (2011, 2015) và đang là đương kim á quân.

Vì thế, nếu vắng mặt tại Mỹ Mở rộng, Djokovic sẽ tiếp tục bị tuột vị trí trên bảng điểm ATP. Số bốn thế giới vào chung kết Mỹ Mở rộng và vô địch Gia Nã Đại Mở rộng vào năm ngoái nên anh sẽ bị trừ điểm nếu không tham dự.

Tổng hợp