Nga cảnh báo sắp đáp trả Mỹ về lệnh trừng phạt

26 Tháng Bảy, 2017 | Tin thế giới
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Photo Courtesy: Reuters

Nga cảnh báo Mỹ đang hủy hoại cơ hội cải thiện quan hệ song phương và Mạc Tư Khoa sẽ đáp trả nếu Washington thông qua các biện pháp trừng phạt mới.

Hạ viện Mỹ ngày 25.7 thông qua dự luật mới trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên. Dự luật cần vượt qua Thượng viện và được Tổng thống Donald Trump ký duyệt để có hiệu lực. Tổng thống Trump phản đối dự luật vì nó buộc ông phải được quốc hội cho phép nếu muốn xóa lệnh trừng phạt Nga.

Nếu Tổng thống Trump ký thông qua dự luật, Nga có thể sẽ đáp trả, TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay nói, nhấn mạnh Moscow đã cảnh báo Washington “hàng chục lần”.

Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov Nga cho rằng tác giả cùng những người ủng hộ dự luật đang muốn hủy bỏ khả năng bình thường hóa quan hệ với Nga.

Ông Ryabkov cũng khẳng định, dự luật mới của Mỹ sẽ không giúp cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington trong tương lai gần, mà còn đẩy căng thẳng hiện tại chìm sâu chưa từng có, theo Reuters.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần thể hiện mong muốn tạo ra mối quan hệ thân thiện hơn giữa Mỹ và đối thủ lâu năm Nga. Hy vọng này càng lớn thêm sau cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước hôm 7/7 bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Đức.

Tuy nhiên, mọi thứ đều chệch khỏi kỳ vọng của Trump. Hiện, uy tín của vị Tổng thống Mỹ thứ 45 đang ở mức thấp nhất khi ông bị dính vào các cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và có thông đồng với chiến dịch của Trump.

Tổng hợp