Cấm người chuyển giới nhập ngũ, tổng thống Mỹ lại gây phản đối lớn

27 Tháng Bảy, 2017 | Tin nước Úc
Biểu tình chống lệnh cấm người chuyển giới nhập ngũ của Tổng thống Trump. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố người chuyển giới không được phép phục vụ trong quân đội dưới bất cứ hình thức nào.

Trong một loạt tin nhắn được viết trên Twitter vào sáng ngày 2.07, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông sẽ không cho phép cá nhân chuyển giới phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào.

Nội dung các tin nhắn nói rằng, sau khi tham vấn với các vị tướng lĩnh cũng như các chuyên gia quân sự, Tổng thống Trump thông báo rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận hoặc cho phép cá nhân chuyển giới phục vụ tại bất kỳ hoạt động nào trong Quân Lực Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump nhấn mạnh quân đội Hoa Kỳ phải tập trung vào chiến thắng áp đảo và quyết liệt, không thể để chi phí khổng lồ cho việc chuyển đổi giới tính trở thành một gánh nặng y tế, theo yêu cầu của người chuyển giới đang phục vụ trong quân đội.

Tuy nhiên theo Đài CNN, giới chức Lầu Năm Góc đã bất ngờ trước quyết định của Tổng thống Trump, vốn được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đang nghỉ phép. Lầu Năm Góc từ chối bình luận và các nguồn tin cho biết cơ quan này cũng chưa biết biết sẽ thực thi lệnh cấm mới như thế nào.

Theo phát ngôn viên Sarah Sanders của Tổng thống Trump, chính phủ vẫn đang nghiên cứu về quy trình thực hiện và chưa quyết định liệu người chuyển giới đang phục vụ trong quân đội có ngay lập tức bị thải ngũ hay không.

Tuyên bố của Tổng thống Trump ngay lập tức kéo theo làn sóng phản đối từ các nhóm hoạt động vì quyền công dân và cộng đồng người chuyển giới.

Cameron St. Andrew, lính dự bị thuộc Lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang Indiana, cho biết ông rất thất vọng trước quyết định của Tổng thống Trump. St. Andrew đã có 13 năm phục vụ trong quân đội và từng được triển khai đến Iraq lẫn Afghanistan, theo Reuters.

Một nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận RAND (Mỹ) hồi năm 2016 ước tính có từ 2,500 tới 7,000 binh sĩ thường trực Mỹ là người chuyển giới và khoảng 1,400 đến 4,000 người trong lực lượng dự bị. Quân số thường trực của Mỹ là 1.3 triệu người. Trong khi đó, một nghiên cứu khác cho rằng có tới 12,800 binh sĩ chuyển giới đang tại ngũ.

Tổng hợp