Cơn lốc “hai quốc tịch” quét tới phó thủ tướng Úc

14 Tháng Tám, 2017 | Tin nước Úc
Phó Thủ tướng Úc Barnaby Joyce. Photo Courtesy: AAP

Phó Thủ tướng Úc Barnaby Joyce hôm 14.8 cho biết ông có thể không đủ tư cách là nghị sĩ sau khi nhận được thông báo là công dân mang hai quốc tịch.

Theo Hiến pháp Úc, các chính trị gia sẽ không đủ tư cách được bầu vào quốc hội nếu họ có từ hai quốc tịch trở lên.

Phát biểu tại quốc hội, Phó Thủ tướng Úc Joyce, người sinh ra tại Úc, cho biết ông bị sốc khi được giới chức New Zealand thông báo vào tuần rồi rằng ông có thể là công dân nước này.

Mẹ của ông Joyce là người Úc và cha ông sinh ra ở New Zealand nhưng đến Úc vào năm 1947. Ông Joyce cho biết: “Cả tôi và cha mẹ tôi không bao giờ cho rằng tôi có thể là công dân của một quốc gia khác”.

Ông Joyce đã yêu cầu đưa vấn đề này lên tòa án cấp cao của Úc để ra phán quyết về tư cách thành viên quốc hội của ông sau khi được tư vấn pháp lý rằng ông không vi phạm quy định.

Trong thời gian này, ông Joyce vẫn là phó thủ tướng theo yêu cầu của Thủ tướng Malcolm Turnbull.

Quy định quan chức mang hai quốc tịch không được vào quốc hội đã buộc hai thượng nghị sĩ Scott Ludlam và Larissa Waters từ chức hồi tháng trước.

Ông Ludlam sinh tại TP Palmerston North – New Zealand và cùng gia đình chuyển đến Úc khi mới 3 tuổi nên hoàn toàn không nhận thức được việc mình mang quốc tịch New Zeland. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Ludlam có từ bỏ quốc tịch New Zealand để tái tranh cử hay không.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Larissa Waters có kế hoạch tái tranh cử vào quốc hội sau khi từ bỏ quốc tịch Canada.