Giám đốc ngân hàng CBA sẽ phải từ chức và cắt 50% lương bổng

14 Tháng Tám, 2017 | Tin nước Úc
Giám đốc ngân hàng CBA Ian Narev. Photo courtesy: Reuters

Ngân hàng Commonwealth (gọi tắt là CBA) vừa đưa ra thông báo rằng giám đốc điều hành, ông Ian Narev, sẽ phải từ chức vào cuối năm tài chính hiện tại.

Ngoài ra, gói tiền lương năm 2017 của ông cũng đã bị cắt hơn 50%, đây được xem là một phần kết quả của vụ bê bối rửa tiền.

Hội đồng quản trị của ngân hàng cũng quyết định loại bỏ các khoản tiền thưởng ngắn hạn của tất cả các giám đốc điều hành cấp cao cho năm tài chính 2017. Như vậy mức lương tổng cộng của ông chủ CBA trong năm 2017 là 5.5 triệu đô la, so với mức 12.3 triệu đô của năm trước đó.

Ông Narev đã bị chỉ trích nặng nề vì vụ bê bối rửa tiền đã làm rung chuyển ngân hàng, vốn đang phải đối mặt với hàng tỷ đô la tiền phạt từ vụ kiện bởi cơ quan điều tra AUSTRAC.