Một người đàn ông gốc Mỹ chịu rời Úc sao 30 năm

14 Tháng Tám, 2017 | Tin nước Úc
Ông Eidson và người vợ quá cố Sonja. Photo Courtesy: Supplied/Paton Eidson

Một người đàn ông Mỹ đã sống với tư cách người tị nạn trong hơn 30 năm tại một thị trấn nhỏ tại Queensland đã đồng ý rời nước úc, sau hơn giành thời gian 3 tháng ở trại tị nạn.

Paton Eidson bị bắt tại nhà riêng vào tháng năm, theo sau đó là các đợt kêu gọi hỗ trợ của cộng đồng người dân địa phương.

Người đàn ông 72 tuổi đến Úc vào năm 1986 cùng vợ và con gái, sử dụng hộ chiếu giả, nhằm tránh bị bắt do có liên quan đến đường dây ma túy. Ông Eidson cho biết ông đã đồng ý quay trở lại Mỹ vào cuối tháng tám.

Theo ông, một bức thư đã được gửi đến ông từ Bộ trưởng Nhập cư Peter Dutton cho biết ông sẽ được cấp thị thực vĩnh viễn do đã thể hiện mình là một công dân tốt trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên ông tự nguyện trở về Mỹ do tôn trọng luật pháp và yêu quý những người ủng hộ ông.