Ít nhất 165 người đã thiệt mạng vì mưa lũ kéo dài ở Nam Á

15 Tháng Tám, 2017 | Tin thế giới
Các binh sĩ Ấn Độ tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi trong trận lở đất ở bang Himachal Pradesh. Photo Courtesy: Reuters

Tính đến ngày 14.8, ít nhất 165 người chết và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa khi lũ lụt tràn qua Nepal, Ấn Độ và Bangladesh. Số thương vong có thể sẽ gia tăng khi mức độ thiệt hại được làm rõ.

Cụ thể, số nạn nhân tử vong ở Ấn Độ là ít nhất 73 người, trong đó có 46 người chết sau khi trận lở đất đẩy 2 xe buýt rơi xuống vực sâu ở bang Himachal Pradesh thuộc miền bắc nước này vào sáng 13.8.

Tại Bangladesh có ít nhất 22 người thiệt mạng trong khi ở Nepal có ít nhất 70 người chết, hơn 48,000 ngôi nhà bị ngập hoàn toàn và 21,000 người sơ tán.

Hội Chữ thập đỏ Nepal cảnh báo tình trạng thiếu nước uống và thực phẩm có thể gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia này. AFP dẫn lời giới chức cảnh báo số người tử vong có thể tăng cao.

Trong khi đó, một vụ lở đất lớn tại bang Himachal Pradesh nhiều núi ở miền Bắc đã cuốn 2 xe bus chở khách xuống vực sâu, làm ít nhất 46 người thiệt mạng ngày 13.8. Tại bang Uttarakhand ở miền Bắc, 3 người thiệt mạng trong một vụ lở đất cuối ngày 13.8 do mưa lớn.

Hiện Tổ chức Chữ Thập đỏ Nepal cảnh báo thiếu nước uống và lương thực có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này. Hiện lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được một số làng và khu dân cư.

Thông tin liên lạc chưa khôi phục được nên khó đánh giá đầy đủ tình hình. Tình hình ngập lụt nghiêm trọng nhất ở vùng đất trũng Terai miền Nam Nepal. Đây là vùng đất màu mỡ nhất của Nepal và thiệt hại kinh tế dự kiến sẽ rất lớn.

Gần 150 người đã thiệt mạng tại Nepal kể từ đầu mùa mưa bắt đầu cuối tháng 6. Trong khi đó, Bangladesh đã triển khai binh sĩ để hộ đê ở miền Bắc nước này, nơi lũ lụt đã làm 22 người thiệt mạng.

Tổng hợp