Taylor Swift thắng vụ kiện bị lạm dụng, đòi đền bù 1 Mỹ kim

15 Tháng Tám, 2017 | Điện ảnh
Nữ ca sĩ Taylor Swift trong đêm biểu diễn tại giải Grammy Awards lần thứ 58 ở Los Angeles hôm 15.2.2106. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 14.8, Tòa án liên bang ở Denver (Mỹ) buộc David Mueller tội lạm dụng ca sĩ ở thảm đỏ năm 2013.

Phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Taylor Swift và người dẫn chương trình phát thanh David Mueller kết thúc với chiến thắng thuộc về ca sĩ 27 tuổi.

Taylor Swift yêu cầu bồi thường 1 Mỹ kim, số tiền mang tính tượng trưng, bởi cô chỉ muốn được tôn trọng và làm sáng tỏ hành động của David Mueller. Cô tin rằng việc làm này giúp những người bị lạm dụng khác dám đứng lên đấu tranh.

Sau khi tòa đọc bản án, Taylor Swift ôm  mẹ, người đang khóc và cố gắng lau nước mắt. Cô cảm ơn người hâm mộ có mặt tại phiên xử.

Bức ảnh chứng minh David Mueller đụng chạm vòng ba của Taylor Swift hồi tháng 6.2013. Photo courtey: TMZ

“Tôi muốn cảm ơn thẩm phán William J. Martinez và bồi thẩm đoàn đã suy xét vụ việc. Cảm ơn các luật sư Doug Baldridge, Danielle Foley, Jay Schaudies và Katie Wright đã chiến đấu vì tôi và bất cứ ai phải im lặng vì bị tấn công tình dục. Tôi cũng cảm ơn những người luôn ủng hộ tôi suốt bốn năm kiện tụng. Tôi hy vọng được giúp đỡ những người thấp cổ bé họng trong xã hội. Trong tương lai, tôi quyên góp cho các tổ chức nhằm giúp đỡ các nạn nhân lạm dụng tình dục, để họ tự bảo vệ mình”, ca sĩ chia sẻ.

Phiên xét xử vụ kiện giữa Taylor Swift và người dẫn chương trình phát thanh David Mueller diễn ra từ hôm 8.8, tại Tòa án liên bang ở Denver, Colorado, Mỹ. Taylor Swift tố David Mueller có hành động khiếm nhã, đụng chạm cơ thể cô trên thảm đỏ năm 2013.

Tại phiên tòa dân sự, David Mueller khẳng định không sàm sỡ mà chỉ hơi chạm tay vào người Taylor Swift khi cả hai đứng chụp ảnh. “Tôi cảm thấy tay mình hơi chạm sườn hoặc xương sườn của cô ấy”, David Mueller nói.

Bức ảnh do báo chí chụp lại trên thảm đỏ được xem là bằng chứng tại phiên xét xử. Trong ảnh, David Mueller để tay phía sau Taylor Swift.

David Mueller kiện Taylor Swift vì làm ầm ĩ câu chuyện, khiến anh bị mất việc tại đài KYGO, một cơ quan thuộc CNN. Anh này yêu cầu khoản bồi thường 3 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, trong phiên xử ngày 11.8, thẩm phán tuyên bố không thể chứng minh Taylor Swift đã khiến David Mueller bị sa thải và bác bỏ đơn kiện.

Theo VnExpress