Đại sứ quán Ý tại Ai Cập sẽ sớm được mở lại sau 1 năm tạm hoãn

15 Tháng Tám, 2017 | Tin thế giới
Ngoại trưởng Ý Angelino Alfano. Photo Courtesy: Reuters

Ngoại trưởng Ý Angelino Alfano vào hôm 14.8 đã đưa ra thông báo nước này sẽ sớm khôi [hục lại đại sứ quán tại Ai Cập, hơn 1 năm sau vụ nghiên cứu sinh người Ý Giulio Regeni bị sát hại ở ngoại ô thủ đô Cairo, khiến Rome triệu đại sứ về nước.

Ông Alfano tuyên bố: “Cam kết của Chính phủ Ý vẫn là phải làm sáng tỏ vụ việc. Thông qua các cuộc tiếp xúc với  phía Ai Cập, việc cử một đại diện liên lạc có thẩm quyền sẽ giúp củng cố hợp tác tư pháp với mục đích tìm kiếm sự thật.”

Trước những diễn biến đạt được trong hợp tác giữa các nhà điều tra 2 bên, Chính phủ Ý đã quyết định cử đại sứ Giampaolo Cantini trở lại Ai Cập.

Nạn nhân Regeni, 28 tuổi, đã mất tích tại Cairo vào tháng 1.2016. Thi thể của người này được phát hiện tại một mương nước ở ngoại ô Cairo ngày 3.2.2016 với dấu hiệu bị tra tấn dã man.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ý đã cho triệu tập đại sứ quán của nước này tại Ai Cập về nước vào tháng 4.2016. Bên cạnh đó, hai nước cũng cùng nhau hợp tác điều tra vụ án nhưng thủ phạm vẫn bặt vô âm tính.

Cho đến nay, Ý vẫn bác bỏ những giả thuyết của các nhà điều tra Ai Cập, trong đó cho rằng nguyên nhân có thể là một vụ tai nạn giao thông, tội phạm hoặc thù oán nhau.

Tổng hợp