Sharapova được đặc cách tham dự Giải Mỹ mở rộng 2017

16 Tháng Tám, 2017 | Tin thể thao
Maria Sharapova chuẩn bị tái xuất ở đấu trường Grand Slam. Photo Courtesy: Reuters

Ban tổ chức US Open 2017 đưa ra thông báo chính thức sẽ trao suất đặc cách để Sharapova tham dự giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Không thể tham dự Cincinnati Open vì chấn thương tay, tay vợt xinh đẹp người Nga dù vậy vẫn tiếp tục được Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) ưu ái. Hôm 15.8,  Ban tổ chức giải Mỹ mở rộng 2017 cùng với USTA tuyên bố trao cho Maria Sharapova suất đặc cách để tham dự vòng đấu chính của giải, diễn ra từ 28-8 đến 10.9 tại cụm sân Flushing Meadows ở New York.

“Búp bê Nga” là 1 trong 8 tay vợt được nhận suất đặc cách (wild-card) để tranh tài tại US Open. Sau 18 tháng, Sharapova lại có cơ hội được thi đấu tại một giải Grand Slam. Trước đó, Maria Sharapova bị cấm thi đấu 15 tháng vì doping. Sau đó cô  không được đặc cách tham dự Giải quần vợt Pháp mở rộng và cũng không thể góp mặt ở Giải Wimbledon vì chấn thương. Lần gần nhất Sharapova xuất hiện ở  Grand Slam là Úc Mở rộng 2016.

Sharapova từng là tay vợt số 1 thế giới. Trong sự nghiệp của mình, “Búp bê Nga” đã sưu tập được trọn vẹn 4 chức vô địch Grand Slam gồm Wimbledon (2004), Mỹ Mở rộng (2006), Úc Mở rộng (2008), Roland Garros (2012, 2014).

Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2017 sẽ khởi tranh vào ngày 28.8 tới tại Flushing Meadows (New York).

Tổng hợp