Vợ Tổng thống Zimbabwe đánh người xong bỏ về nước

16 Tháng Tám, 2017 | Tin thế giới
Tổng thống Zimbabwe và phu nhân Grace Mugabe. Photo Courtesy: Reuters

Bà Grace Mugabe, đệ nhất phu nhân của Zimbabwe, sau khi đánh một phụ nữ ở Nam Phi đã lẳng lặng trở về nước mà không thèm ra trình diện cảnh sát.

Theo hãng tin Reuters, một phụ nữ 20 tuổi người Nam Phi đã tố cáo đệ nhất phu nhân Zimbabwe đánh lên đầu cô bằng sợi cáp điện trong một khách sạn ở thành phố Johannesburg hôm 13.8 vừa qua.

Cô gái này tên là Gabriella Engels (20 tuổi). Còn theo Reuters đưa tin thì cô 27 tuổi. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 13.8. Sau sự việc, nữ người mẫu này đã trình đơn kiện phu nhân của Tổng thống Zimbabwe.

Gabriella cáo buộc bà Grace đã hành hung cô bằng một cây kéo. Theo lời khai của cô, khi đó cô cùng với một nguười bạn tới khách sạn để gặp gỡ hai người con trai của bà Grace là Robert và Chatunga. Gabriella nhấn mạnh rằng, lúc bị đánh cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra và ban đầu cũng không biết người phụ nữ hành hung mình là ai. Cô rất kinh ngạc. Khi đó, có khoảng 10 vệ sĩ có mặt chứng kiến cô bị bạo lực nhưng không ai giúp đỡ.

Một lễ tân đã nhắn Gabriella đợi hai chàng trai trong một căn phòng ở khách sạn. Sau đó, bà Grace đã bất ngờ xuất hiện, xông vào tấn công vào mặt, đầu và tay, khiến cô bị thương nghiêm trọng.

Trước đó, cảnh sát Nam Phi cho biết họ đã thương lượng với luật sư của bà Mugabe và đi đến thống nhất để bà này tự ra trình diện. Tuy nhiên, không rõ vì sao đệ nhất phu nhân Zimbabwe bay thẳng một mạch về nước mà không nói một lời.

Trong khi đó, các nguồn tin Chính phủ Zimbabwe cũng xác nhận bà Mugabe đã về nhà. Một quan chức Zimbabwe còn nói: “Chúng tôi không biết cáo buộc tấn công này từ đâu ra”.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân nữ người mẫu này bị hành hung là gì, nhưng theo truyền thông địa phương Thezimbabwenewslive, bà Grace được cho là đã tấn công bạn gái của con trai.

Một số đồn đoán cho là Gabriella sống chung với một trong những cậu ấm của Tổng thống Zimbabwe. Có đồn đoán khác cho rằng Gabriella có thương vụ với các con trai bà Grace.

Trước những thông tin này, Gabriella tuyên bố cô không hẹn hò với anh em nhà Mugabe, cô cũng không phải một gái bán hoa. Tiếp đó, cô gái này chia sẻ trên mạng xã hội rằng bản thân đang cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để đối diện với sự việc này và chống lại sự áp đảo.

Bà Grace (52 tuổi) là người vợ thứ hai của Tổng thống Robert Mugabe (93 tuổi). Bà từng không ít lần vướng vào tai tiếng không hay và bị truyền thông quốc tế bêu rếu.

Chẳng hạn, bà Grace được mệnh danh là nữ hoàng mua sắm hàng hiệu hay đệ nhất phu nhân mua sắm, hưởng thụ một cuộc sống xa hoa trong khi kinh tế Zimbabwe liên tục nghèo khó và lạm phát.

Năm 2015, bà Grace gây sốc với phát ngôn cho rằng việc các cô gái mặc váy ngắn và bị cưỡng bức là do lỗi của họ, vì họ đã tự hớ hênh mời chào đàn ông.

Liên quan đến vụ tấn công trên, Reuters cho hay, vào năm 2009, bà Grace cũng từng bị tố cáo cùng với vệ sĩ hành hung một nhiếp ảnh gia báo chí ở Hồng Kông. Tuy nhiên, bà đã không bị buộc tội.

Tổng hợp