Ba thanh niên gốc Việt bị phạt tù và roi vì mang tội tấn công tình dục

16 Tháng Tám, 2017 | Người Việt đó đây
Michael Le (trái) và Khong Tam Thanh. Photo Courtesy: Straits Times

Tòa án Tân Gia Ba đã tuyên án tù và hình phạt đánh roi đối với ba thanh niên gốc Việt mang quốc tịch Anh vì tội quấy rối và tấn công tình dục một phụ nữ Mã Lai.

Theo Channel NewsAsia, 3 bị cáo là Khong Tam Thanh, Le Michael và Vu Thai Son, đều đang ở độ tuổi 20 và mang quốc tịch Anh.

Cụ thể, Khong Tam Thanh, 22 tuổi, bị tuyên 6 năm tù giam và phạt 8 roi. Vu Thai Son, 24 tuổi, bị tuyên 6 năm 6 tháng tù giam và phạt 8 roi. Michael Le, 24 tuổi, bị tuyên 5 năm 6 tháng tù giam và phạt 5 roi.

Ban đầu, cả ba đều bị truy tố về tội hãm hiếp cô gái 23 tuổi. Tuy nhiên, bộ ba sau đó thừa nhận hành vi phạm tội nhỏ hơn đó là tấn công tình dục sau phiên toà kéo dài bốn ngày tại Toà án Tối cao của Tân Gia Ba.

Được biết, ba thanh niên này bay đến Tân Gia Ba hồi tháng 9.2016 cùng một nhóm bạn để dự một buổi tiệc trước ngày cưới cho chú rể, anh trai của Khong.

Sau khi tham dự một festival âm nhạc ở Tân Gia Ba, nhóm thanh niên này gặp nạn nhân 23 tuổi người Mã Lai ở một địa điểm ăn chơi về đêm. Cô gái đi về khách sạn với một người trong số họ. Tại khách sạn, cô gái này được biết đã đồng ý quan hệ tình dục với Richard Ahn, một người bạn của 3 người đàn ông gốc Việt trên.

Tuy nhiên, sau khi Richard Ahn quan hệ xong với cô gái thì Khong cùng Le và Vu  thay phiên nhau đi vào phòng nơi cô gái say rượu đang nằm nghỉ để quan hệ tình dục. Khi Le xâm hại thì cô gái tỉnh dậy và hô hoán.

Ngoài tội quấy rối, Khong và Vu, hiện đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp tại Anh, còn bị cáo buộc thêm tội quấy rối tình dục qua mạng. Trong khi đó, Le hiện là người thất nghiệp.

Tổng hợp